| Hotline: 0983.970.780

Tín hiệu hộp đen ở Nam Ấn Độ Dương là từ MH370

Thứ Sáu 11/04/2014 , 10:36 (GMT+7)

Thủ tướng Australia Tony Abbott bày tỏ sự tin tưởng đó khi đang ở thăm Trung Quốc ngày 11/4.

Theo AP, Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 11/4 nói rằng các đội tìm kiếm chuyến bay MH370 ở Nam Ấn Độ Dương tin rằng tín hiệu mà thiết bị dò hộp đen thu được đúng là từ chiếc máy bay bị mất tích của Malaysia Airlines.

"Khu vực tìm kiếm đã được thu hẹp đáng kể và chúng tôi rất tự tin rằng tín hiệu thu được đúng là từ hộp đen máy bay," kênh truyền hình quốc gia Australia ABC dẫn lời ông Abbott phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc.

Trong vài ngày qua, thiết bị dò tìm hộp đen của Hải quân Mỹ được cài đặt trên tài Ocean Shield của Australia đã nhiều lần bắt được tín hiệu sóng âm có tần số tương thích với tần số của hộp đen máy bay, gồm thiết bị ghi âm buồng lái và ghi dữ liệu chuyến bay.

Việc dò được những tín hiệu như thế đã giúp các đội tìm kiếm quốc tế do Australia dẫn đầu thu hẹp được khu vực tìm kiếm.

Trong ngày 10/4, tàu ngầm HMS Tireles của Hải quân Anh cũng đã được điều động tới khu vực phát ra tín hiệu 'ping'.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.