4 giống sa nhân tím có xuất xứ từ Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và Gia Lai, được đem về trồng dưới tán rừng xoan 4 năm tuổi tại xã Sơn Lang (huyện Kbang- Gia Lai).
Sau 36 tháng trồng thử nghiệm, sa nhân tím sinh trưởng và phát triển tốt, ra hoa đậu quả đạt 100%, năng suất khô của vụ 1 và vụ 2 đạt 139- 275 kg/ha. Đây là thành công của đề tài “Nghiên cứu gây trồng sa nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm bảo vệ, phát triển nguồn gen quý, sử dụng hiệu quả vùng đất dốc và nâng cao thu nhập cho nhân dân vùng núi”, do TS Nguyễn Thanh Phương- Viện Khoa học Kỹ thuật Duyên hải Nam Trung bộ thực hiện, vừa được nghiệm thu.
Đề tài này cho thấy, xét về hiệu quả kinh tế, 1 ha trồng xen sa nhân tím tại huyện Kbang cho lãi ròng trên 21 triệu đồng. Hơn nữa, sau 36 tháng trồng, bề mặt đất sẽ được che phủ bởi tán lá sa nhân, hạn chế xói mòn và cải thiện điều kiện dinh dưỡng của đất.