| Hotline: 0983.970.780

Tin thêm về “một vụ cháy 3 người thiệt mạng”

Thứ Hai 07/07/2014 , 20:12 (GMT+7)

Đây là vụ cháy lớn bất ngờ vào lúc nửa đêm.

Sau vụ cháy tại cửa hàng giày dép MT số 189, đường Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vào lúc 1 giờ 46 phút ngày 6/7/2014 vừa qua làm 3 người thiệt mạng, Cảnh sát PCCC đang phố hợp với Công an TP Cần Thơ tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân và xác định thiệt hại vụ cháy.

Theo Cảnh sát PCCC Cần Thơ, khi nhận được tin báo cháy Cảnh sát PCCC đã đưa nhiều phương tiện chữa cháy và 72 cán bộ chiến sĩ chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường cứu chữa. Tuy nhiên do hiện trường đám cháy chứa nhiều chất dễ cháy như giày dép, cao su, simili… nên lửa bùng phát rất nhanh, khói đen dày đặc.

Lực lượng chữa cháy tiến hành khẩn cấp cứu người, cứu tài sản và chống cháy lây lan sang các dãy nhà phố lân cận. Sau hơn 2 giờ đám cháy được khống chế và đến 5 giờ sáng cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng PCCC đã kịp cứu được 1 người trong đám cháy trong 10 phút đầu; có 3 nạn nhân thiệt mạng trong đám cháy được xác nhận là chủ nhân ngôi nhà gồm ông Đoái Phước Triều, sinh năm 1955; bà Võ Nguyên Phương Nga, sinh năm 1956 và người con gái là chị Đoái Thị Phương Đào, sinh năm 1988. Vụ cháy gây thiệt hại toàn bộ vận dụng và hàng hóa bên trong cửa hàng.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất