| Hotline: 0983.970.780

Tin vào hàng Nhật

Thứ Năm 14/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Sau khi tiền vệ Tuấn Anh tự điền tên mình vào bản danh sách chấn thương dài ngoằng ngoẵng ở đội U23, niềm tin vào ông thầy đến từ Nhật Bản của người hâm một tiếp tục tụt dốc không phanh.

Tuấn Anh đã là ca chấn thương thứ 12 ở đội tuyển trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 và SEA Games 28. Cũng giống như đàn anh Phi Sơn, cầu thủ gốc Thái Bình phải đối mặt với nguy cơ ở nhà trước thềm giải đấu lớn sắp tới.

Hiện cựu thành viên của U19 Việt Nam vẫn đang chờ các bác sĩ kiểm tra vết đau ở đùi, mới biết được liệu anh có kịp bình phục hay không. Nhưng ngay từ lúc này có thể chắc chắn rằng, Tuấn Anh sẽ không phải là cầu thủ cuối cùng gặp những vấn đề liên quan đến sức khỏe.

Nỗi ám ảnh về chấn thương một lần nữa được tái hiện chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi. Dù lỗi không hoàn toàn nằm ở giáo án luyện tập của HLV Miura nhưng niềm tin người hâm mộ dành cho ông đã không còn như trước.

Bởi sau cú hích mang tính lịch sử tại ASIAD 17, nơi Olympic Việt Nam gây chấn động châu lục bằng chiến thắng 4-1 trước Olympic Iran, nhà cầm quân 52 tuổi không còn dấu ấn nào đáng kể.

Vào bán kết AFF Cup 2014 khó có thể coi là thành công khi mà đối thủ chính ĐT Indonesia gần như tự buông súng. Tương tự như vậy là giải đấu trên đất Malaysia, nơi đội U23 chủ nhà chỉ ra quân với đội hình hai.

Đánh giá một cách công bằng, các đội tuyển do HLV Miura dẫn dắt đã thi đấu đúng khả năng, chứ chưa thể gọi là vượt qua kỳ vọng. Ngay cả điểm tích cực lớn nhất được ông Miura mang lại là thể lực cho các tuyển thủ, đến giờ này cũng bị đặt dấu hỏi. Để ĐT Việt Nam hay đội U23 Việt Nam chơi ngang ngửa với đối thủ, các CLB như Sông Lam Nghệ An hay Hoàng Anh Gia Lai đã trả giá quá đắt.

Nếu cách đây vài năm, HLV Miura có lẽ đã lĩnh đủ “gạch đá” của dư luận. Nhưng thật lạ là ông thầy của Công Vinh, Công Phượng đến bây giờ vẫn bình an vô sự. Các học trò nói tốt về ông, phủ nhận chuyện chấn thương liên quan tới giáo án luyện tập quá nặng. Quan chức VFF cũng coi ông như người hùng khi đảm bảo “thầy Mưu” luôn được toàn quyền quyết định các vấn đề của đội tuyển.

Tại sao HLV Miura dễ dàng được chấp nhận như thế? Tại sao cùng lọt vào bán kết một giải đấu cấp khu vực nhưng Falko Goetz bị sa thải còn Toshiya Miura thì không? Vấn đề có thể nằm ở tâm lý “sính Nhật” của đại bộ phận người dân Việt Nam.

Hàng Nhật Bản, từ tivi, tủ lạnh, điều hòa đến xe máy, ô tô... cái nào cũng bền và tốt cả. Chính bởi vậy nên mỗi khi phải lựa chọn, người Việt Nam thường ưu tiên những thứ có xuất xứ từ đất nước mặt trời mọc.

HLV Miura cũng là một dạng “mặt hàng” của Nhật. Ông đến Việt Nam làm việc theo lời giới thiệu của LĐBĐ xứ hoa anh đào. VFF tin tưởng vào cái thương hiệu khổng lồ đi sau ông, chứ không hẳn vì bản thành tích chưa viết đầy tờ giấy A4.

Hàng Nhật được quảng cáo là có thể chạy tốt hàng chục năm, chứ mới một năm (như ông Miura) thì đã hề hấn gì. Thế mới có chuyện, dù ít nhiều nghi ngờ “chất lượng” Miura nhưng người ta vẫn tung hô ông như thể một ngôi sao showbiz.

Chỉ hy vọng ngôi sao ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng cho đến tận ngày này năm sau.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm