| Hotline: 0983.970.780

Tin vui cho HLV Miura

Thứ Tư 20/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Dù không trực tiếp xỏ giày ra sân nhưng vai trò của cầu thủ thứ 12 trong mỗi trận bóng đá - khán giả - luôn cực kỳ quan trọng.

Một thống kê đáng chú ý, trong 20 vòng chung kết World Cup đã diễn ra, có tới 6 lần, các đội chủ nhà đăng quang, nghĩa là chiếm tới 30% cơ hội - một con số không tồi.

Đấy là bóng đá đỉnh cao, còn tại vùng trũng Đông Nam Á, yếu tố sân nhà cũng đóng vai trò quan trọng chẳng kém. 8/27 nhà vô địch SEA Games trong quá khứ là những nước chủ nhà, và tỷ lệ cũng tròm trèm mức 30%.

Được chơi trên sân nhà luôn là một lợi thế. Chẳng thế mà ở sân chơi Champions League, LĐBĐ châu Âu mới đề ra luật “bàn thắng sân khách” để giới hạn sức mạnh của các đội chủ nhà. Cụ thể, sau 2 lượt trận đi và về ở vòng loại trực tiếp, CLB nào để thua nhiều hơn trên sân nhà sẽ bị loại.

Chính bởi vai trò của “cầu thủ thứ 12” lớn như vậy nên HLV Miura trong những ngày đầu mới làm việc ở Việt Nam đã tỏ ra bị sốc khi các cầu thủ của ông ở ĐTQG cũng như đội Olympic không được quan tâm bằng lứa đàn em U19.

Ông thầy người Nhật lúc bấy giờ, thậm chí còn phải kêu gọi báo chí, người hâm mộ dành thời gian để ý và quan tâm đến các tuyển thủ quốc gia, bởi như ông lý giải, đó mới là bộ mặt của bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên sức hút của U19 Việt Nam là hết sức khủng khiếp. Cho đến trước khi ĐTVN lọt vào bán kết AFF Cup 2014, sân Mỹ Đình vẫn còn cảnh ghế trống mỗi khi thầy trò HLV Miura ra sân.

Vắng “cầu thủ thứ 12”, các đội tuyển chỉ đủ sức làm nên những bất ngờ như quật ngã Olympic Iran 4-1 hay vùi dập ĐT Philippines 3-1 để giành lấy ngôi đầu bảng tại AFF Cup 2014. Còn trong những thời điểm quyết định, họ lại gục ngã và không thể đi đến cái đích cuối cùng.

Thật may là câu chuyện buồn của năm ngoái không còn tái diễn trước thềm SEA Games 28 - giải đấu lớn nhất trong năm 2015. “Cầu thủ thứ 12” đã trở lại, và đó có thể là điềm lành cho ông Miura cùng các học trò.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm