| Hotline: 0983.970.780

Tình hình kinh tế đang có chuyển biến tích cực

Thứ Ba 05/08/2008 , 22:29 (GMT+7)

Nhận định trên của Chính phủ được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 7. Chính phủ khẳng định, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 đã giảm xuống thấp nhất từ đầu năm đến nay; xuất khẩu duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, nhập siêu có xu hướng giảm, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng cao. Cụ thể  giá trị công nghiệp tháng 7 ước đạt 56,4 nghìn tỉ đồng, xuất khẩu tháng 7 đạt 6,25 tỉ USD…

Một trong những lĩnh vực có chuyển biến tích cực nhất là nông nghiệp. Hầu như tất cả các ngành trong sản xuất nông nghiệp đều đạt giá trị khả quan. Chính phủ nhận định, nếu từ nay đến cuối năm lĩnh vực nông nghiệp vẫn tăng trưởng ổn định sẽ góp phần tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định đời sống và chống lạm phát.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 7% GDP cho cả năm 2008, Thủ tưởng Chính phủ nhấn mạnh, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là rất nặng nề, Chính phủ vẫn ưu tiên thực hiện quyết liệt các biệp pháp kìm chế lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện an sinh xã hội. Chính phủ sẽ tập trung kìm chế nhập siêu, điều tiết lãi suất tín dụng hợp lý; thực hiện đồng bộ 8 nhóm giải pháp đã đề ra. Đối với các mặt hàng thiết yếu như than, điện, nước… từ nay đến cuối năm sẽ không tăng giá.

Tại cuộc họp báo, ông Vũ Hồng Khanh, PCT UBND TP. Hà Nội cho hay, đến thời điểm này TP. Hà Nội đã cơ bản ổn định về tổ chức. Trong thời gian thực hiện sáp nhập, tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Hôm nay 6/8, lễ bàn giao huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) về Hà Nội sẽ được thực hiện. 

+ Tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà đã bác bỏ tin đồn về tăng giá xăng. Ông Hà cho rằng những thông tin về tăng giá xăng là rất nguy hiểm cho cả nền kinh tế và đời sống xã hội và yêu cầu phải kiểm tra, xử lý nghiêm người tung tin đồn tăng giá. Bộ Tài chính và Bộ Công thương sẽ kiểm tra hệ thống các trạm, kiốt bán xăng dầu trên toàn quốc xem nguồn thông tin này ở đâu ra. “Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kiốt, các trạm xăng dầu nào vi phạm về việc tung tin đồn thất thiệt, sẽ xử lý nghiêm minh, tước giấy phép kinh doanh.”- ông Hà khẳng định. Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên cũng khẳng định: “Bộ Công thương và Bộ Tài chính không có tính toán, bàn bạc gì về tăng giá xăng. Người nào tung tin đồn sẽ bị xử lý nghiêm, tuỳ mức độ có thể sẽ bị xử lý hình sự.” 

Xem thêm
Thủ tướng yêu cầu không để lặp lại tình trạng thiếu điện cục bộ như năm 2023

Bộ Công thương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN đảm bảo dự án được đấu điện trước 30/6.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Trữ nước sông Hà Thanh, cấp nguồn vùng Nam Phù Mỹ

Với 164 hồ chứa và 31 đập chính trên sông, hệ thống thủy lợi của Bình Định đã khá hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn những ‘lỗ hổng’ mà tỉnh này đang nỗ lực lấp đầy…

Bình luận mới nhất