| Hotline: 0983.970.780

Tỉnh Lào Cai đã xuất hiện tình trạng trâu bị chết rét

Thứ Sáu 29/10/2010 , 08:54 (GMT+7)

Thời tiết đột ngột rét khiến nhiều người không kịp che chắn, bảo vệ gia súc, làm gần 10 con trâu, nghé bị chết.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, từ ngày 25/10, thời tiết tại các huyện vùng cao tỉnh Lào Cai trở rét, kèm theo mưa phùn.

Đặc biệt, vào sáng 28/10, nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) giảm mạnh đột ngột, ở mức 10,2 độ C, giảm 3,6 độ so với ngày hôm trước (13,8 độ C). Tại huyện Bắc Hà, nhiệt độ giảm 3 độ C, ở mức hơn 12 độ C.

Thời tiết đột ngột rét nên nhiều hoạt động ngoài trời hầu như bị ngưng trệ, mọi người đóng kín cửa, ở trong nhà để tránh rét. Nhiều người dân không kịp che chắn, bảo vệ gia súc nên làm gần 10 con trâu, nghé ở thôn Chu Lìn 1, xã Trung Chải (Sa Pa) đã bị chết rét.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Lào Cai, đợt rét đậm này còn kéo dài trong vài ngày tới.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất