| Hotline: 0983.970.780

Tòa đại sứ Mỹ dỏm bị đóng cửa sau 10 năm hoạt động ở Ghana

Thứ Ba 06/12/2016 , 14:38 (GMT+7)

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo một "đại sứ quán" nước này hoạt động suốt 10 năm qua ở Ghana là giả mạo và đã bị đóng cửa. 

toa-dai-su-my-dom-bi-dong-cua-sau-10-nam-hoat-dong-o-ghana
Tòa đại sứ Mỹ giả mạo ở thủ đô Accra, Ghana. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ


Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng trước ra thông cáo cho biết một tòa nhà ở thủ đô Accra, Ghana treo cờ Mỹ, ảnh Tổng thống Barack Obama và cung cấp thị thực (visa) vào Mỹ suốt hơn một thập kỷ qua là đại sứ quán giả, không phải cơ quan ngoại giao chính thức của Washington, CNN hôm 5/12 đưa tin. 

Đại sứ quán "dỏm" này do một nhóm tội phạm Ghana và Thổ Nhĩ Kỳ móc ngoặc với các quan chức tham nhũng Ghana điều hành, chuyên cấp thị thực, hộ chiếu giả cho những người muốn đến Mỹ. 

Đại sứ quán giả hoạt động ba ngày mỗi tuần tại thủ đô Accra của Ghana. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết bao nhiêu người đã vào Mỹ bằng thị thực được làm giả từ phôi thật tại sứ quán giả này, cũng như việc nhóm tội phạm làm thế nào thu thập được các phôi thị thực thật.

Ghana thu giữ hơn 150 hộ chiếu và giấy tờ khác tại đại sứ quán Mỹ giả. Ảnh: CNN.
Ghana thu giữ hơn 150 hộ chiếu và giấy tờ nhận dạng tại đại sứ quán Mỹ giả. Ảnh:CNN.


Ghana thu được thị thực và hộ chiếu từ 10 nước khác nhau trong cuộc vây ráp tòa nhà. Đại sứ quán giả bị đóng cửa từ mùa hè năm ngoái, sau khi giới chức Ghana nhận được thông tin mật báo và tiến hành điều tra chung cùng các đối tác quốc tế và các nhân viên an ninh ngoại giao tại đại sứ quán Mỹ thật ở nước này. Tuy nhiên, thông tin này mới chỉ được tiết lộ trên báo chí gần đây.

Hoạt động điều tra của Ghana cũng phát hiện thêm một sứ quán Hà Lan giả mạo tại Accra. Tuy nhiên Ghana và Hà Lan chưa lập tức đưa ra bình luận về vụ việc. Sứ quán giả quảng bá dịch vụ qua các tờ rơi và biển quảng cáo để thu hút khách hàng tại Ghana và các nước láng giềng.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất