| Hotline: 0983.970.780

Toàn gương mặt cũ

Thứ Ba 25/03/2014 , 07:00 (GMT+7)

Nhân sự lãnh đạo cao cấp của LĐBĐVN (VFF) nhiệm kỳ VII chiếm đa phần là những gương mặt cũ, ít nhiều từng gây thấy vọng trong quá khứ.

Đại hội VFF sắp tới vì vậy được nhận định sẽ không có nhiều bất ngờ có thể xảy ra.

Cho đến thời điểm hiện tại, vị trí Chủ tịch VFF được dự đoán cầm chắc thuộc về quyền Chủ tịch VFF hiện nay, ông Lê Hùng Dũng. Việc Bộ VHTTDL không giới thiệu người ra ứng cử đã phần nào xác nhận những thông tin từ trước trong hậu trường, là lần đầu tiên Chủ tịch VFF sẽ là một người không thuộc cơ quan quản lý nhà nước.

Trên thực tế, VFF cũng không đưa ra phương án bầu cử lại, trong trường hợp ông Dũng không nhận đủ quá bán số phiếu bầu theo quy định. Với 3 nhiệm kỳ giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, ông Lê Hùng Dũng từng có lúc trở thành người có tiếng nói “nặng ký” nhất ở VFF, thậm chí hơn cả nguyên Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ.

Tuy nhiên, nếu việc ông Dũng làm Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII ít bị phản ứng hơn thì một vị trí khác lại đang gây nhiều hoài nghi. Đó là trường hợp của ứng viên Phó Chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn. Ông Tuấn trong lịch sử từng là người nắm giữ nhiều vị trí quan trọng nhất nhì ở VFF, gồm cả TTK và Trưởng BTC giải V.League.

Cụ thể, sau vụ bạo loạn ở sân Vinh dẫn đến một CĐV thiệt mạng, ông Tuấn được VFF cho kiêm nhiệm chức Trưởng BTC giải, thay ông Dương Nghiệp Khôi. Dù nắm cả hai cương vị quan trọng nhưng ông Tuấn theo đánh giá của giới chuyên môn, chỉ hoàn thành được 1 nửa trách nhiệm. Công tác điều hành giải thực tế vẫn do ông Dương Nghiệp Khôi đảm nhiệm.

Thất bại của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 26 bị cho là một phần trách nhiệm thuộc về ông Trần Quốc Tuấn. Đây là lý do dẫn đến việc ông Tuấn phải từ chức, trở về Tổng cục TDTT.

Sự trở lại của ông Tuấn ở đại hội lần này chính vì vậy khiến không ít người cảm thấy băn khoăn. Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn ở VFF vốn dĩ phải gánh vác rất nhiều công việc nặng nề. Nhưng đây cũng lại chính là điểm yếu của ông Trần Quốc Tuấn.

Là tiến sĩ bóng đá nhưng ông Tuấn hầu như không có đóng góp nào đối với các vấn đề chuyên môn của ĐTQG. Trong các lần làm trưởng đoàn của U23 Việt Nam, ông Tuấn đều bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.

 SEA Games 26 là một ví dụ. Tại SEA Games 24 năm 2007 ở Thái Lan, ông Tuấn cũng từng gây thất vọng khi không hỗ trợ được HLV A.Riedl, khiến U23 Việt Nam thua sớm. “Công việc” chính của ông Tuấn ở kỳ SEA Games này là…đá bóng với cầu thủ.

Việc VFF cơ cấu ông Trần Quốc Tuấn vào vị trí ứng viên duy nhất cho vị trí Phó Chủ tịch chuyên môn nhiệm kỳ VII, vì vậy bị đánh giá là một bước lùi trong việc quy hoạch nhân sự.

Lướt qua nhân sự chủ chốt ở đại hội tới, ngoài vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính với 2 ứng viên là các ông Đoàn Nguyên Đức và Lê Văn Thành (Tập đoàn Động Lực), còn lại đều là những gương mặt cũ. Trong đó, Chủ tịch HA.GL Đoàn Nguyên Đức được dự đoán sẽ dễ dàng dành chiến thắng, vừa nhờ uy tín của Tập đoàn HA.GL, các công trạng trong quá khứ với bóng đá Việt Nam, cũng như việc đầu tư cho Học viện HA.GL, tạo nên lứa U19 hiện nay.

Với từng ấy con người cũ, VFF nhiệm kỳ VII có thể tạo nên đột biến cho bóng đá Việt Nam hay không, đó là câu hỏi không dễ trả lời ở thời điểm hiện tại.

 

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm