| Hotline: 0983.970.780

Tội đồ thành anh hùng

Thứ Ba 28/10/2014 , 08:45 (GMT+7)

Cho đến trước khi Van Persie sút tung lưới Chelsea ở phút bù giờ cuối cùng, người mang băng thủ quân của Man Utd đã bị coi là tội đồ trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.

Van Persie là người nhận được nhiều kỳ vọng nhất của người hâm mộ Quỷ đỏ trước cuộc tiếp đón Chelsea. Anh từng lập hat-trick vào lưới CLB này cách đây ba năm, thời còn khoác áo Arsenal. Cũng chính tiền đạo người Hà Lan là cầu thủ Man Utd ghi nhiều bàn nhất vào lưới đội bóng áo xanh, với tổng cộng 6 lần lập công.

Những diễn biến đầu tiên của trận đấu, một lần nữa cho thấy Van Persie có duyên với khung thành Chelsea đến nhường nào. Chỉ trong vòng nửa hiệp một, cựu cầu thủ Arsenal 3 lần khiến CĐV đội khách thót tim. Đáng kể nhất là pha băng xuống đối mặt với thủ môn người Bỉ ở phút 23, sau đường chọc khe của Januzaj.

Tuy nhiên, đấy cũng là sự bắt đầu cho một ngày thi đấu như mơ ngủ của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử giải Ngoại hạng. Phút 53, đội phó Man Utd lưỡng lự giữa việc theo kèm Oscar hay “chôn chân” bảo vệ cột dọc. Kết quả, Drogba đánh đầu dũng mãnh, đưa bóng đúng vào vị trí mà lẽ ra Van Persie phải bảo vệ.

Phút 76, vẫn là chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Hà Lan khiến khán giả trên sân Old Trafford được một phen chưng hửng vì khả năng... sút bóng. Thay vì đưa bóng về phía khung thành, anh này lại dứt điểm về hướng Ivanovic ở cách đó đúng... 90 độ. Hậu vệ người Serbia ôm ngực lăn lộn vì quả bóng không ngờ, còn khung thành của Courtois vẫn đứng vững như bàn thạch.

Phút 79, Van Persie khiến mọi người yêu mến Quỷ đỏ thêm một lần ngao ngán. Có bóng ở một góc khá hẹp và gần như không thể ghi bàn do Courtois đã lao ra, người dẫn dắt hàng công Man Utd vẫn quyết định dứt điểm, chứ không căng ngang cho người đồng đội trẻ James Wilson đang đón lõng phía trong.

Cảm xúc của những Manucian đã bị Van Persie nén đến cực đại. Đội bóng thành Manchester không hề thua kém về thế trận so với Chelsea. Họ là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, sút nhiều hơn (gấp đôi đội khách), và tạo ra số tình huống ăn bàn chẳng kém đối thủ (cùng 4 cơ hội). Đáng tiếc, cho đến khi trọng tài chính Phil Down ra dấu báo hiệu kết thúc thời gian thi đấu chính thức, đội chủ nhà vẫn ở thế bị dẫn trước.

15-34-15_nh-2

Nếu nói Van Persie là nguyên nhân chính dẫn đến việc Man Utd phải bở hơi tai chạy theo Chelsea thì có vẻ hơi nặng lời. Nhưng chính tiền đạo này là người tạo ra sự “khác biệt” trong trận đại chiến Man Utd - Chelsea. Anh sở hữu tới 3/4 tình huống ăn bàn của đội nhà, và hoàn toàn có thể một mình quyết định số phận trận đấu, như cái cách cầu thủ này vẫn thường làm thời đỉnh cao phong độ.

Vừa bỏ lỡ thời cơ, vừa gián tiếp khiến đội nhà bị thủng lưới, Van Persie xứng đáng bị coi là tội đồ nếu trận đấu không có thêm bốn phút bù giờ.

Thật may, điều ấy không xảy ra. Van Persie kịp trở về đúng vai người hùng, dù chỉ là trong chốc lát. Cú sút bồi ở phút 90+4 không chỉ cứu Man Utd thoát khỏi một trận thua đau đớn, cứu Van Gaal khỏi một lần bẽ mặt nữa trước người học trò cũ Mourinho, mà còn cứu chính Van Persie khỏi búa rìu dư luận.

Ranh giới giữa anh hùng và tội đồ luôn rất mong manh. Nhiều năm sau nữa, khi nhắc lại trận đấu rạng sáng qua, người hâm mộ có lẽ cũng chỉ nhớ đến khoảnh khắc “người hùng” của Van Persie, chứ chẳng thể nghĩ ra được, trước đấy anh ta đã đóng vai “tội đồ” như thế nào.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm