| Hotline: 0983.970.780

Tỏi Lý Sơn rớt giá

Thứ Tư 09/04/2014 , 07:15 (GMT+7)

Vụ tỏi năm nay, nông dân Lý Sơn được mùa, thế nhưng tỏi lại rớt giá thê thảm. Hiện mỗi kg tỏi tươi chỉ khoảng từ 20- 25 ngàn đ/kg, tỏi khô từ 35- 40 ngàn đ/kg.

Vụ tỏi năm nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi, do ảnh hưởng liên tiếp các cơn bão vào những ngày đầu vụ, nhiều diện tích tỏi trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã bị mưa gió cuốn trôi. Thế nhưng, nhờ sự cần cù chịu khó, khôi phục sản xuất nên vụ tỏi này nông dân Lý Sơn đã trúng đậm so với những niên vụ trước.

Ông Nguyễn Văn Thống ở xã An Hải (huyện Lý Sơn) cho biết: “Nhờ có bờ chắn gió bằng lưới, nên vụ tỏi năm nay không bị gió cuốn trôi như năm trước và năng suất đạt gần gấp đôi so với vụ tỏi vừa qua”. Còn gia đình bà Trần Thị Bông ở xã An Bình (huyện Lý Sơn) vụ tỏi này trồng 5 sào, sản lượng hơn 1 tấn, tăng gần gấp 3 lần so với vụ tỏi năm trước), ước tính sau khi trừ chi phí gia đình bà lãi được hơn chục triệu đồng.

Không riêng gì gia đình bà Bông, mà nhiều hộ dân ở đảo Lý Sơn cũng trúng đậm mùa tỏi. Được mùa tỏi nông dân trên đảo rất phấn khởi, có thêm thu nhập, có tiền cho con ăn học và có chi phí để đầu tư sản xuất vào vụ xuân hè sắp đến.

Thế nhưng, điệp khúc “mất mùa, được giá”, “được mùa, mất giá” vẫn là cái vòng lẩn quẩn với nông dân trên đảo Lý Sơn. Vụ tỏi năm nay, nông dân Lý Sơn được mùa, thế nhưng tỏi lại rớt giá thê thảm. Hiện mỗi kg tỏi tươi chỉ khoảng từ 20- 25 ngàn đ/kg, tỏi khô từ 35- 40 ngàn đ/kg. Nếu như trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ- 2014, giá tỏi dao động từ 55- 65 ngàn đ/kg nhưng còn tiêu thụ được, thì hiện nay giá thấp hơn rất nhiều mà sức tiêu thụ lại chậm.

Ông Ngô Văn Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lý Sơn cho biết, vụ đông xuân này toàn huyện đảo Lý Sơn trồng hơn 300 ha tỏi và hiện đã thu hoạch hơn 70% diện tích, năng suất bình quân đạt từ 55 - 60 tạ/ha (tăng gần gấp 2 lần so với niên vụ trước). Thế nhưng, giá tỏi hiện tại quá thấp khiến nông dân cũng lao đao.

Tuy giá tỏi tại ruộng ở huyện đảo Lý Sơn rất thấp, nhưng ở các cửa hàng trong thành phố Quảng Ngãi thương hiệu “Tỏi Lý Sơn” vẫn đắt khách, giá dao động từ 65- 75 ngàn đ/kg; còn tại các siêu thị tỏi Lý Sơn lại có giá đến 80 ngàn đ/kg. Đó là bất hợp lý trong chuỗi tiêu thụ tỏi hiện nay khi nông dân trực tiếp trồng tỏi không được hưởng lãi bao nhiều, còn tư thương thì ăn lời to.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.