| Hotline: 0983.970.780

Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp

Thứ Tư 13/06/2012 , 10:06 (GMT+7)

Đó là nhận định của CA TPHCM trong hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 sáng 12/6.

Đó là nhận định của CA TPHCM trong hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 sáng 12/6.

Báo cáo sơ kết nêu: so với cùng kỳ năm 2011, 6 tháng đầu năm trên địa bàn TP đã xảy ra 2.353 vụ phạm pháp hình sự, giảm 185 vụ (7,29%), khám phá 1.712 vụ, bắt 2.222 đối tượng (72,76%) tăng 4,82%, triệt phá 352 băng nhóm hoạt động có tổ chức, bắt 860 tên. Về tình hình TTATGT, 6 tháng đầu năm xảy ra 3.192 vụ TNGT (giảm 1.104 vụ), làm chết 311 người và 169 người bị thương (giảm 132 người chết, 114 người bị thương).

Theo CA TPHCM, tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp vì các băng nhóm hoạt động có yếu tố nước ngoài. Chúng vận chuyển ma túy tổng hợp về TPHCM qua sân bay Tân Sơn Nhất hoặc dùng phụ nữ Việt Nam vận chuyển quốc tế ngoài lãnh thổ từ các nước Trung Đông với số lượng lớn. Những nhóm tội phạm ma túy này hoạt động chuyên nghiệp hơn. Tình trạng điều chế, gia công ma túy tổng hợp có tạm lắng nhưng việc tiêu thụ tiền chất và tân dược kết hợp có chứa tiền chất với số lượng lớn không rõ đầu ra vẫn chưa được quản lý làm rõ.

Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý 808 vụ, bắt 1.589 tên (trong đó mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy 595 vụ, 982 tên; tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy 213 vụ, 607 đối tượng). Cơ quan công an thu giữ 4,69 kg heroin, 13,575 kg và 1.635 viên ma túy tổng hợp, 1,012 kg thuốc phiện…

Tình trạng gái mại dâm ra nước ngoài hoạt động đang có chiều hướng gia tăng. Lợi dụng việc đi du lịch nước ngoài, gái gọi, gái bao cao cấp xuất cảnh đi các nước trong khu vực để bán dâm. Hoạt động môi giới, chào bán dâm qua mạng internet diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng, công an triệt phá 43 ổ bán dâm, lập hồ sơ xử lý 204 đối tượng, chuyển 46 gái bán dâm vào trung tâm giáo dục dạy nghề, lập 2.876 biên bản đối với các cơ sở dịch vụ giải trí vi phạm.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.