| Hotline: 0983.970.780

Tôm thẻ sẽ được rút khỏi danh mục có nguy cơ xâm hại

Thứ Hai 29/08/2011 , 09:21 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT và Bộ TN-MT vừa có cuộc làm việc về vấn đề đang gây tranh cãi, đó là có hay không đưa tôm thẻ chân trắng và hàu Thái Bình Dương vào danh mục các sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại. Theo đó, Bộ TN-MT đồng ý đưa hai loại sinh vật này ra khỏi danh mục trên.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) cho biết, theo trình tự, Bộ TN-MT yêu cầu bổ sung thêm một số tài liệu liên quan đến tôm thẻ chân trắng và hàu Thái Bình Dương. Hiện, Bộ NN-PTNT đang gấp rút làm trong thời gian sớm nhất. Khi đầy đủ tài liệu, Bộ TN-MT sẽ rút tên 2 đối tượng nuôi ra khỏi danh mục này.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.