| Hotline: 0983.970.780

Tồn tại tình trạng luật khung, luật ống

Thứ Hai 23/09/2013 , 10:11 (GMT+7)

Báo cáo của Ủy ban Pháp luật cho biết, còn 66,7% văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh chưa được ban hành.

Tại phiên họp cuối tuần qua, UBTVQH đã cho nhiều ý kiến đối với kết quả triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được QH, UBTVQH khóa XIII thông qua.

Báo cáo của Ủy ban Pháp luật cho biết, còn 66,7% văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh chưa được ban hành. Phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển cho hay, nguyên nhân do tình trạng chất lượng xây dựng luật chưa tốt, nhất là tình trạng luật khung, luật ống.

Ở góc độ khác, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện bổ sung, tình trạng chờ văn bản hướng dẫn còn phổ biến, có trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành và những người tham mưu cho Chính phủ và các bộ, ngành.

Xem thêm
Thủ tướng yêu cầu không để lặp lại tình trạng thiếu điện cục bộ như năm 2023

Bộ Công thương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN đảm bảo dự án được đấu điện trước 30/6.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Trữ nước sông Hà Thanh, cấp nguồn vùng Nam Phù Mỹ

Với 164 hồ chứa và 31 đập chính trên sông, hệ thống thủy lợi của Bình Định đã khá hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn những ‘lỗ hổng’ mà tỉnh này đang nỗ lực lấp đầy…

Bình luận mới nhất