| Hotline: 0983.970.780

Tôn vinh người hiến thận

Thứ Hai 17/11/2014 , 08:41 (GMT+7)

Ngày 16/11, tại Bệnh viện Trung ương Huế (TP Huế), diễn ra lễ tôn vinh người hiến thận tự nguyện. 

Từ thành công ca ghép thận đầu tiên vào năm 2001, đến nay sau 13 năm triển khai Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 200 ca ghép thận.

Buổi lễ tôn vinh người hiến thận tự nguyện là sự ghi nhận những tấm lòng cao cả, góp phần làm hồi sinh cuộc sống của nhiều người bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Thành công với 200 ca ghép thận, nhưng GS.TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế vẫn trăn trở: nguồn hiến tạng ở nước ta vẫn còn rất hạn chế, trong khi số bệnh nhân đăng kí chờ được ghép lên đến hàng chục ngàn người.

Ở các nước trên thế giới có đến 90% số ca ghép tạng là từ người cho chết não, nhưng Việt Nam thì ngược lại, chủ yếu nguồn thận có được là từ người còn sống và cũng chủ yếu từ thân nhân người bệnh.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất