| Hotline: 0983.970.780

Tổng Bí thư lên đường thăm cấp nhà nước Ấn Độ

Thứ Ba 19/11/2013 , 09:07 (GMT+7)

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 11 năm 2013.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 11 năm 2013.

Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có các đoàn viên chính thức: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải;

Hồ Mẫu Ngoạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Trợ lý Tổng Bí thư; Hồ Xuân Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Thanh Tân, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ.

Tham gia đoàn còn có các thành viên: Vũ Dũng, Trợ lý Tổng Bí thư; Vương Thừa Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương; Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh văn phòng Trung ương; Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Trương Thị Thông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo chương trình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội đàm và dự chiêu đãi chính thức của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, hội kiến Tổng thống Pranab Mukherjee, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Hamid Ansari, Chủ tịch Hạ viện Meira Kumar, Lãnh đạo Đảng Quốc đại, Đảng Nhân dân, Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI), Đảng Cộng sản Ấn Độ Maxist (CPI-M); đến thăm thành phố Mumbai, bang Maharashtra và dự Diễn đàn doanh nghiệp Mumbai; thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

(Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất