| Hotline: 0983.970.780

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào

Thứ Tư 12/10/2011 , 10:34 (GMT+7)

Nhận lời mời của Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil, chiều 11/10 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã tới thành phố Bangalore, thủ phủ bang Karnataka, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Ấn Độ.

* Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Ấn Độ

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón, hội đàm với Thủ tướng CHLB Đức  Angela Merkel 

* Nhận lời mời của Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil, chiều 11/10 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã tới thành phố Bangalore, thủ phủ bang Karnataka, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Ấn Độ.

Đón đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Văn phòng Chủ nhiệm Nội các bang, đại diện Bộ Ngoại giao, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ.

Ngay sau khi đến thành phố Bangalore, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ hiến bang Karnataka S.Hans Raj Bhardwaj. Trong buổi tiếp, Thủ hiến Hans Raj Bhardwaj đã giới thiệu những nét chính về tình hình phát triển của bang, đặc biệt là thành phố Bangalore với số dân trên 6,1 triệu người, là thành phố lớn thứ ba của Ấn Độ.

Về quan hệ với Việt Nam, Thủ hiến bang Karnataka thông báo thành phố Bangalore hiện nay đã có trên 500 sinh viên Việt Nam đang theo học trong hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ phần mềm. Thành phố Bangalore cũng đã đón nhiều các đoàn kinh tế Việt Nam sang học tập và trao đổi trong hợp tác về thương mại, đầu tư.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố Bangalore tươi đẹp, một trong những thành phố hàng đầu thế giới về công nghệ phần mềm. Chủ tịch nước đánh giá cao sự phát triển không ngừng của thành phố Bangalore nói riêng và bang Karnataka nói chung, đồng thời khuyến khích các công ty lớn của Ấn Độ có trụ sở tại Bangalore đầu tư và xây dựng khu công nghệ cao tại Việt Nam, coi đây là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng mong muốn chính quyền bang Karnataka tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sinh viên Việt Nam du học tại thành phố Bangalore, góp phần vào việc nâng cao nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ phần mềm và công nghệ tin học của Việt Nam.

* Sáng 11/10, Thủ tướng Cộng hòa liên bang Đức Angela Merkel đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-12/10 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Lễ đón chính thức Thủ tướng Angela Merkel được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch vào sáng cùng ngày. 

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Trên tinh thần xây dựng, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Angela Merkel đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước; thảo luận và đạt được sự nhất trí chung về nội dung Tuyên bố chung chính thức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHLB Đức cũng như những phương hướng và nhiều biện pháp cụ thể để triển khai mạnh mẽ khuôn khổ quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược cùng có lợi giữa hai nước. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Angela Merkel bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng thời gian tới, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức được triển khai tích cực, mạnh mẽ, sâu rộng, toàn diện và hiệu quả, theo hướng ổn định, lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm