| Hotline: 0983.970.780

Tổng duyệt lễ diễu binh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ Ba 06/05/2014 , 10:26 (GMT+7)

Quân khu 2 đã huy động gần 2.500 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Sơn La, Sư đoàn 316, Lữ đoàn Bộ binh 82, Lữ đoàn Thông tin 604 tham gia.

Ngày mai (7/5), tại TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc.

Những ngày này, trên các tuyến đường của thành phố Điện Biên Phủ rợp màu cờ đỏ sao vàng, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên và đồng bào cả nước nô nức hướng về ngày kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo thống kê từ ngành du lịch tỉnh Điện Biên, toàn tỉnh có trên 100 khách sạn, nhà nghỉ đang hoạt động với 1.500 phòng, 2.570 giường; trong đó có 7 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 4 sao, 41 nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Riêng thành phố Điện Biên Phủ có 56 cơ sở lưu trú với trên 1.000 phòng.

Với lượng người đến Điện Biên khổng lồ, số lượng phòng nghỉ trên không thể đáp ứng nổi. Trong vòng bán kính 10km, các phòng nhà nghỉ đều kín chỗ bởi các trung tâm lữ hành, khách du lịch đã đặt trước đó nhiều ngày.

17-51-11_img_4914

Trước thực trạng khách sạn, nhà nghỉ cháy phòng, người dân một số bản như Him Lam, Ten, Mển… trong khu vực lòng chảo Mường Thanh đã sắp xếp chỗ ăn, ngủ tại nhà để phục vụ nhu cầu của du khách, với mức giá 100.000-200.000 đồng/người/đêm.

Hàng ngàn lượt người vẫn đang đổ về Điện Biên Phủ để tham dự chương trình kỷ niệm 60 chiến thắng lịch sử của dân tộc. Chắc chắn, trước và sau lễ kỷ niệm, TP Điện Biên Phủ sẽ biến thành biển người với cờ hoa rực rỡ.

17-51-11_img_4934

Để chuẩn bị tốt nhất cho ngày kỷ niệm, hôm qua (5/5), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã dự buổi tổng duyệt các hoạt động chính sẽ diễn ra trong dịp này. Trong đó có buổi tổng duyệt dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi A1, nơi yên nghỉ của 644 liệt sĩ. Tổng duyệt khối diễu binh, diễu hành là đội hình của lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và các khối diễu hành nghệ thuật.

17-51-11_img_4936

Tại buổi tổng duyệt, Quân khu 2 đã huy động gần 2.500 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Sơn La, Sư đoàn 316, Lữ đoàn Bộ binh 82, Lữ đoàn Thông tin 604 tham gia. Bên cạnh đó, lực lượng tham gia xếp hình, xếp chữ lên tới hàng nghìn người.

17-51-11_img_4938

Tối 5/5 cũng đã diễn ra buổi Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt". Với sân khấu hoành tráng, hình dáng thiết kế giống đồi A1 nổi lên giữa lòng chảo Mường Thanh và sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên, chương trình nghệ thuật nhằm tái hiện hình ảnh từ những ngày đầu của chiến dịch Điện Biên Phủ đến sự phát triển của Điện Biên hôm nay.

Điểm nhấn của chương trình là thông qua các hình tượng nghệ thuật tái hiện cuộc kéo pháo vào lòng chảo Điện Biên, đoàn xe thồ tải lương, đội dân công hỏa tuyến... giúp cho khán giả cảm nhận, hòa mình vào không khí của những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt của quân và dân ta, đồng thời có cái nhìn toàn cảnh, sâu sắc hơn về chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm