| Hotline: 0983.970.780

Tổng Giám đốc Cty Koyu & Unitek cảm ơn Bộ NN-PTNT

Thứ Sáu 23/06/2017 , 08:47 (GMT+7)

Trao đổi với NNVN qua điện thoại, ông Khưu Nhon Hiếu - Tổng Giám đốc Cty Koyu & Unitek rất vui mừng khi nhận được tin hôm 22/6, Nhật Bản đã chính thức cho phép Cty xuất khẩu thịt gia cầm và sản phẩm thịt gia cầm sang thị trường Nhật Bản.

Đoàn Thanh tra Nhật Bản làm việc tại Công ty TNHH Koyu & Unitek tháng 5/2017.

Xin ông cho biết cảm xúc của mình?

Tôi rất vui. Trước hết, qua Báo NNVN, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Bộ NN-PTNT, Cục Thú y đã hết sức hỗ trợ, hướng dẫn Cty thực hiện “Đề án sản xuất thịt gà chế biến theo chuỗi khép kín để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản” để đạt được các yêu cầu khắt khe hàng đầu thế giới về vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm… của thị trường Nhật Bản và được họ chính thức cho phép xuất khẩu các sản phẩm của Cty sang thị trường này từ ngày hôm nay.

Ông có nhắn nhủ gì đến các hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi đã đồng hành cùng Cty để có được kết quả ngày hôm nay?

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các hộ dân, trang trại chăn nuôi đã hợp tác chặt chẽ với Cty thực hiện quy trình chăn nuôi nghiêm ngặt của Cty đề ra để đảm bảo yêu cầu của thị trường Nhật Bản.

Tôi mong muốn sản lượng xuất khẩu thịt gia cầm chế biến sang Nhật Bản sẽ ngày một gia tăng để tiêu thụ ngày một nhiều hơn sản phẩm chăn nuôi của bà con nông dân. Đồng thời cũng mong muốn bà con chăn nuôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Cty, thực hiện tốt quy trình chăn nuôi khép kín nghiêm ngặt nhất như đã ký kết với Cty để đảm bảo xuất khẩu bền vững sang thị trường này.

Như vậy là sau hơn 1 năm chuẩn bị, sản phẩm gia cầm Việt Nam do Cty sản xuất đã chính thức được xuất khẩu sang Nhật Bản, lần đầu tiên xuất khẩu chính ngạch, ông có "bí kíp" gì không?

Như tôi đã chia sẻ, trước hết là sự hỗ trợ rất tích cực của Bộ NN-PTNT, Cục Thú y và người chăn nuôi. Ngoài ra, Cty cũng có chiến lược xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản rõ ràng. Cách đây 3 năm Cty đã tiến hành hợp tác với đối tác Nhật Bản. Từ đó giúp Cty hiểu rõ thị trường này, tìm hiểu cặn kẽ về các quy định, thủ tục… để có các bước chuẩn bị phù hợp, hiệu quả và điều ấy đã tạo nên thành công ngày hôm nay.

Kế hoạch xuất khẩu cụ thể trong thời gian tới là gì ,thưa ông?

Ngay sau đây Cty sẽ tiến hành các thủ tục xuất khẩu 300 tấn thịt gia cầm chế biến/tháng sang Nhật Bản. Tức là nhà máy chạy hết công suất. Đến cuối năm, khi mọi việc suôn sẻ Cty sẽ mở rộng sản xuất, chế biến gia cầm vì thị trường Nhật Bản là một thị trường vô cùng lớn.

Ông có sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, nếu các DN khác muốn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản?

Cty sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các DN khác xuất khẩu các sản phẩm gia cầm sang thị trường Nhật Bản.

Cảm ơn ông!

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất