| Hotline: 0983.970.780

Tổng kết 5 năm công tác đào tạo ngành NN-PTNT

Thứ Hai 28/11/2016 , 06:50 (GMT+7)

Mới đây, tại TP Đà Nẵng, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2011 - 2016) công tác đào tạo và kế hoạch, giải pháp thực hiện giai đoạn 2016 - 2020. 

14-08-17_nh
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu tại hội nghị
 

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh và ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì hội nghị.

Bà Lê Thị Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, Bộ NN-PTNT là bộ đa ngành, đa lĩnh vực, có hệ thống đào tạo hoàn chỉnh từ dạy nghề đến đào tạo đại học, sau đại học. Hiện Bộ có 40 trường, trong đó 1 học viện, 3 trường đại học, 2 trường cán bộ quản lý, 12 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp chuyên nghiệp. 17 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp nghề và 7 viện nghiên cứu khoa học có đào tạo sau đại học.

Bà Bình cho biết thêm, cơ sở vật chất các viện, trường được đầu tư khá đồng bộ, hiện đại. Chất lượng và số lượng đội ngũ giáo viên được tăng cường, phương pháp giảng dạy có bước đổi mới cơ bản. Nhiều trường đã tạo được thương hiệu uy tín.

Tính đến năm 2016 có 259 ngành nghề đào tạo, trong đó 131 ngành nghề nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong 5 năm qua, tổng số tuyển sinh 363.363 học sinh sinh viên. Trong đó đáng chú ý trung cấp nghề tăng dần, còn đại học, cao đẳng nghề, trung cấp nghề chính quy giảm dần.

Trong giai đoạn tiếp theo 2016 - 2020, kế hoạch đào tạo hệ đại học dự kiến sẽ tuyển mới 6.900 nghiên cứu sinh và 13.061 học viên cao học. Đào tạo các trường đại học tuyển sinh 84.296 sinh viên, trong đó hệ chính quy 70.212 sinh viên; vừa làm vừa học 7.815 sinh viên; liên thông cao đẳng lên đại học 4.110 sinh viên; liên thông từ trung cấp lên đại học 1.600 sinh viên và dự bị đại học 650 sinh viên.

“Riêng cao đẳng nghề nghiệp từ năm 2017 thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp dự kiến tuyển sinh 58.505 sinh viên. Trung cấp nghề 110.260 học viên sinh viên và đào tạo khác 1.150 học viên sinh viên. Đào tạo nghề nông dân trình độ sơ cấp và dạy nghề đạt 118.450 người”, bà Bình nói.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh cho hay, Bộ có lực lượng nghiên cứu lớn, trong 5 năm “ra lò” những sản phẩm đồ sộ. Bộ đánh giá rất cao và ghi nhận biểu dương đã hoàn thành xuất nhiệm vụ trong 5 năm qua. Chất lượng đào tạo nâng lên. Có nhiều ngành, sinh viên, học viên ra trường có việc làm gần như 100%. Đơn cử như Trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng Bắc Ninh, một số ngành nghề đã liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài để đào tạo, sau khi ra trường đáp ứng tay nghề và các em có việc làm hết.

Theo Thứ trưởng Doanh, trong những thành quả đạt được thì quản lý còn những khó khăn hạn chế. Trong đào tạo còn yếu kém trong liên kết và nghiên cứu; nghiên cứu với thực hành trong hệ trung cấp còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, cơ sở một số trường khó khăn về điều kiện. Đội ngũ giáo viên nhìn chung còn bất cập, hiện nay một số thiếu và yếu. Nhiều giáo viên đạt chuẩn về bằng cấp nhưng không đạt chuẩn về giảng dạy.

“Các trường rà soát lại chiến lược của trường mình, sắp xếp lại giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt chú trọng khi học gắn với thực hành. Phải chú ý để đổi mới thực sự, để khi nguồn lao động ra áp dụng với thực tế. Đồng thời đổi mới công tác tuyển sinh, hiện nay có một trường rất nhanh nhạy, liên kết với các doanh nghiệp.

Ngoài ra tạo quan hệ giữa các trường với doanh nghiệp, địa phương để tạo việc làm cho học viên ra trường. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh hợp tác hơn nữa. Hiện các trường đại học đã làm tốt rồi nhưng các trường cao đẳng, trung cấp chưa được tốt. Chúng tôi tạo mọi cầu nối để các trường hợp tác, đồng thời chia sẻ với các trường, viện điều kiện rất khó khăn, chúng tôi luôn cam kết đồng hành”, Thứ trưởng Doanh nhấn mạnh.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm