| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Duterte: Philippines cần Mỹ ở Biển Đông

Thứ Tư 21/09/2016 , 07:35 (GMT+7)

Sau những phát ngôn khiến đồng minh Mỹ “phật lòng”, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua khẳng định ông không muốn quân đội Mỹ rời đi bởi Manila cần sự bảo vệ của Washington trước bất cứ nguy cơ xâm chiếm chủ quyền nào ở Biển Đông.

  Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)


Phát biểu trước binh đoàn bộ binh số 10 thuộc quân đội Philippines ở Mawab, thung lũng Compostela hôm qua 20/9, Tổng thống Duterte nói: “Tôi từng nói rằng một lúc nào đó trong tương lai tôi sẽ đề nghị đặc nhiệm Mỹ rời đi (khỏi Mindanao), nghĩa là chỉ khoảng 117 đặc nhiệm Mỹ tốt hơn nên rút đi để tôi có thể hòa đàm… Tôi chưa bao giờ nói hãy rút khỏi Philippines. Tóm lại, chúng ta cần Mỹ ở Biển Đông”.

Ông Duterte nói rằng, Philippines không có đủ trang thiết bị quân sự để đối đầu với Trung Quốc. “Chúng ta không có đủ vũ trang. Chúng ta cũng không sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc. Tôi phản đối điều đó. Bởi đó sẽ chỉ là một cuộc tàn sát”, ông Duterte nói.

Theo ông, mặc dù quân đội Phlippines đã mua nhiều máy bay chiến đấu dưới thời của người tiền nhiệm, nhưng những máy bay này không được trang bị các vũ khí như tên lửa. “Vấn đề là họ không muốn bán tên lửa cho chúng tôi. Chúng ta mua nó từ Hàn Quốc, nhưng rõ ràng họ sẽ không bán cho chúng ta nếu không có sự đồng ý của Mỹ. Máy bay chiến đấu của chúng ta chỉ để trưng bày, chúng không mang theo tên lửa vì thế chúng ta không thể sử dụng”, ông Duterte nhấn mạnh. Hàn Quốc là một trong những đồng minh của Mỹ tại châu Á.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Duterte có những tuyên bố có thể coi là đã khiến Mỹ “phật lòng”. Hôm 12/9, ông Duterte bất ngờ tuyên bố ông muốn đặc nhiệm Mỹ rút khỏi đảo Mindanao ở miền nam nước này vì cho rằng sự hiện diện của họ sẽ khiến cuộc hòa đàm với phiến quân ở đây phức tạp và hơn nữa lính Mỹ có thể sẽ trở thành mục tiêu bắt cóc của phiến quân.

Một trong những vấn đề gây căng thẳng quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines gần đây đó là Mỹ lên tiếng chỉ trích cuộc chiến chống ma túy đẫm máu ở quốc gia Đông Nam Á này, trong khi đó Philippines nói rằng Manila không cần Washington “lên lớp” về vấn đề nhân quyền.

Trước đó, ông Duterte cũng tuyên bố, Philippines không muốn phụ thuộc Mỹ và rằng Philippines muốn một chính sách đối ngoại độc lập trong nhiệm kỳ 6 năm của ông và rằng Philippines sẽ chấm dứt tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông.

Giới quan sát cho rằng, trong khi quan hệ đồng minh với Mỹ trở nên sóng gió, chính quyền của ông Duterte dường như đang theo đuổi chính sách mềm mỏng hơn với Trung Quốc bất chấp phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay hôm 19/9 cho biết nước này đang lặng lẽ dàn xếp với Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao, từ đó tiến tới đàm phán song phương vô điều kiện với Bắc Kinh nhằm giải quyết tranh chấp giữa hai nước liên quan tới vấn đề chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất