| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Mỹ cân nhắc thỏa thuận nâng trần nợ công

Thứ Sáu 11/10/2013 , 08:59 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông sẽ cân nhắc ký một thỏa thuận ngắn hạn về nâng trần nợ, tùy thuộc vào các chi tiết mà những nghị sĩ Cộng hòa đề xuất.

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde cảnh báo việc Quốc hội Mỹ không nâng trần nợ công sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu

Ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông sẽ cân nhắc ký một thỏa thuận ngắn hạn về nâng trần nợ, tùy thuộc vào các chi tiết mà những nghị sĩ Cộng hòa đề xuất.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho hay: "Tổng thống vui vì ít nhất những cái đầu lạnh đã phổ biến tại Hạ viện, và ít nhất là đã có sự nhận ra rằng vỡ nợ không phải là một lựa chọn".

Theo ông Carney, Tổng thống Obama chưa chắc ký vào thỏa thuận ngắn hạn về trần nợ do các nghị sĩ Cộng hòa đề xuất vì Nhà Trắng chưa xem chi tiết của kế hoạch này.

Ông Carney cũng khẳng định Tổng thống Obama sẽ giữ lập trường không đàm phán với phe Cộng Hòa về một thỏa thuận ngân sách dài hạn khi chính phủ vẫn còn đóng cửa.

Trong khi đó, kế hoạch của phe Cộng hòa về tăng trần nợ được tiết lộ trong ngày 10/10 không bao gồm một thỏa thuận về mở cửa lại chính phủ liên bang, vốn ngừng hoạt động từ ngày 1/10.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.