| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Mỹ nêu điều kiện cải thiện quan hệ với Triều Tiên

Thứ Ba 11/11/2014 , 10:38 (GMT+7)

Ngày 10/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố rằng việc Triều Tiên trả tự do cho hai công dân Mỹ chỉ là “những động thái không đáng kể”.

Đồng thời ông cho biết Bình Nhưỡng cần phải thay đổi quan điểm đối với vấn đề vũ khí hạt nhân nếu nước này muốn cải thiện quan hệ.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, Tổng thống Obama nói: “Chúng tôi muốn bày tỏ quan điểm trước sau như một rằng khi và chỉ khi Triều Tiên trở nên nghiêm túc về vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và chuẩn bị cho một cuộc đối thoại xung quanh chủ đề này, khi ấy Mỹ sẽ rất cởi mở trong nỗ lực đi đến một giải pháp.”

Ông cũng cho biết Bình Nhưỡng cần hành động nhiều hơn nữa để cải thiện quan hệ.

Tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra sau khi ngày 8/11 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ đã được trả tự do.

Giới phân tích quốc tế đánh giá động thái này của Bình Nhưỡng có thể là nhằm cải thiện quan hệ với Washington.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.