| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Mỹ nỗ lực "làm lành" với Thủ tướng Đức

Thứ Năm 09/01/2014 , 08:55 (GMT+7)

Ngày 8/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mời Thủ tướng Đức Angela Merkel đến thăm nước này trong một nỗ lực nhằm hàn gắn quan hệ giữa hai nước.

Ngày 8/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mời Thủ tướng Đức Angela Merkel đến thăm nước này trong một nỗ lực nhằm hàn gắn quan hệ giữa hai nước đồng minh sau cuộc khủng hoảng ngoại giao xuất phát từ những tiết lộ cho thấy Mỹ đã nghe lén điện thoại cầm tay của bà Merkel.


Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một bữa tối được tổ chức ở Berlin, ngày 19/6/2013

Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết ông Obama đã gọi điện cho bà Merkel để cầu chúc cho bà nhanh chóng hồi phục sau chấn thương do trượt tuyết gần đây, đồng thời mời bà Merkel tới thăm Mỹ "vào một thời điểm thích hợp trong những tháng tới".

Trong cuộc điện đàm với ông Obama vào tháng 10/2013, bà Merkel đã phản ứng đầy tức giận trước các tiết lộ của cựu nhân viên tình báo CIA Edward Snowden về việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã nghe trộm các cuộc điện thoại cầm tay của bà, khẳng định rằng những hành động kiểu như vậy sẽ "hủy hoại lòng tin" giữa hai quốc gia đồng minh này.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.