| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Nga Putin phê chuẩn thỏa thuận về dẫn độ với Việt Nam

Thứ Năm 06/11/2014 , 09:47 (GMT+7)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga đêm 5/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật phê chuẩn thỏa thuận với Việt Nam về việc chuyển giao đối tượng bị kết án tù.

Theo bộ phận báo chí Điện Kremlin, thỏa thuận này được ký kết hồi tháng 11/2013 tại thủ đô Hà Nội. Văn kiện trên cho phép các cơ quan tư pháp Nga thực hiện khoan hồng, ân xá, giảm nhẹ hình phạt quản chế hoặc phóng thích công dân Nga bị kết án và đang thụ án trên lãnh thổ Việt Nam.

Các quy tắc tương tự cũng được áp dụng cho các cơ quan Việt Nam đối với công dân bị giam giữ ở Nga. Ngoài ra, tù nhân có thể được đưa về nước để tiếp tục thụ án tù với sự đồng ý của cá nhân người đó.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.