| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Palestine lên án Israel 'thảm sát' ở Gaza

Thứ Ba 15/05/2018 , 07:28 (GMT+7)

Tổng thống Abbas lên án Israel, sau khi quân đội nước này bắn chết 52 người Palestine trong cuộc đụng độ dọc biên giới dải Gaza.  

video: Sputnik

"Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước Arab và Hồi giáo, hành động và hành động nhanh chóng", chống lại "những vụ thảm sát nhằm vào người dân ôn hoà", Times of Israel dẫn lời ông Mahmoud Abbas hôm 14/5 nói. Lãnh đạo Palestine cũng tuyên bố để tang ba ngày để tưởng nhớ những người dân thiệt mạng ở dải Gaza. 

Ít nhất 52 người Palestine thiệt mạng và 2.400 người bị thương ở Gaza trong các cuộc đụng độ và biểu tình trùng với dịp khánh thành đại sứ quán Mỹ tại thành phố Jerusalem. Đây là ngày chứng kiến nhiều người chết nhất trong cuộc xung đột Israel - Palestine kể từ cuộc chiến tranh năm 2014 giữa đất nước Do Thái và Hamas, nhóm vũ trang Hồi giáo kiểm soát dải Gaza.

Ông Abbas cho rằng "Mỹ không còn là bên trung gian ở Trung Đông" và đại sứ quán mới ngang với "một tiền đồn thuộc địa mới của Mỹ" ở Jerusalem. 

Palestine cho rằng việc Mỹ di dời đại sứ quán thể hiện sự ủng hộ Israel nắm quyền đối với toàn thành phố Jerusalem, trong khi người Palestine tuyên bố có quyền chủ quyền với phần phía đông Jerusalem.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất