| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ "nhốt" Snowden ở Nga

Thứ Ba 16/07/2013 , 09:09 (GMT+7)

Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ làm cho người tiết lộ thông tin tình báo Snowden mắc kẹt tại Nga, và khẳng định anh này sẽ rời Nga ngay khi có thể.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Mỹ làm cho người tiết lộ thông tin tình báo của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden mắc kẹt tại Nga, đồng thời khẳng định anh này sẽ rời Nga ngay khi có thể.

Phát biểu trên truyền hình, ông Putin cho hay: "Anh ta không mời mà đến lãnh thổ chúng tôi, anh ta không bay đến nước chúng tôi mà bay đến để quá cảnh sang các nước khác. Nhưng ngay khi anh ta đang bay thì sự việc được biết đến và các đối tác Mỹ của chúng tôi, về cơ bản, chặn chuyến bay tiếp theo của anh ta. Chính họ dọa dẫm các nước khác, không ai muốn đón nhận anh ta, và vì thế, họ về cơ bản đã tự tay nhốt anh ta trong lãnh thổ chúng tôi. Một món quà Giáng sinh thú vị cho chúng tôi."

Hôm 12/7, các nhà hoạt động nhân quyền gặp gỡ Snowden nói rằng anh này đã cam kết không làm tổn hại đến các lợi ích của Mỹ trong tương lai.

Đây là điều kiện do Tổng thống Putin đưa ra trước đó để Snowden có thể tị nạn tại Nga song ban đầu đã khiến anh này rút lại đơn xin tị nạn.

Về việc này, ông Putin cho biết: "Anh ta đã biết các điều kiện để được tị nạn chính trị. Dựa vào tuyên bố mới nhất, anh ta dường như đã thay đổi lập trường, song đến giờ, tình hình rốt cuộc vẫn chưa rõ ràng".

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất