| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Putin có thể tranh cử nhiệm kỳ thứ tư

Thứ Sáu 20/09/2013 , 09:14 (GMT+7)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/9 tuyên bố ông không loại trừ khả năng sẽ tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 4.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/9 tuyên bố ông không loại trừ khả năng sẽ tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 4 trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2018 tại nước này.

Ông Putin, năm nay 60 tuổi, đưa ra phát biểu trên khi trả lời câu hỏi tại một cuộc gặp có sự tham dự của các chuyên gia và nhà báo Nga.

Nếu Tổng thống Putin tranh cử và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2018, ông sẽ nắm quyền lực đúng 1/4 thế kỷ và trở thành nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Nga kể từ thời Josef Stalin.

Ông Putin từng có hai nhiệm kỳ tổng thống liên lục (mỗi nhiệm kỳ kéo dài 4 năm) bắt đầu từ năm 2000. Vào năm 2008, ông trở thành thủ tướng Nga, trong khi "đồng minh thân cận" Dmitry Medvedev giữ cương vị tổng thống.

Ông Medvedev đã đề xuất một đạo luật cho phép kéo dài một nhiệm kỳ tổng thống Nga từ 4 năm thành 6 năm như hiện nay.

Năm 2012, ông Putin một lần nữa quay lại Điện Cremli với nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, bất chấp các cuộc biểu tình công khai tại Mátxcơva phản đối sự cầm quyền của ông.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.