| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Séc: Châu Âu có thể bỏ trừng phạt Nga vào cuối năm 2015

Thứ Ba 12/05/2015 , 14:52 (GMT+7)

Theo Tổng thống Séc Milos Zeman, trừng phạt kinh tế đối với Nga là ‘hoàn toàn vô nghĩa’.

Ông Zeman cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào vào Nga có thể được dỡ bỏ vào cuối năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant vào ngày 12/5, Tổng thống Séc nói: “Tôi cho rằng có khả năng các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ, trước khi hết năm 2015. Hội đồng châu Âu sẽ thảo luận vấn đề này vào tháng 6 tới”.

Về vấn đề Ukraine, Tổng thống Séc cho biết: “Tôi tin rằng các động thái chính thức của các chính trị gia Nga đã chứng minh sẽ không xảy ra sự can thiệp ở miền Đông Ukraine”. Ông cũng tin rằng cuộc xung đột nội bộ ở khu vực này đã chấm dứt.

Sputnik nói quan hệ giữa Nga và châu Âu đã xấu đi đáng kể trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine. Châu Âu đã thiết lập nhiều vòng trừng phạt với Moscow cùng cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất