| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Syria ủng hộ không kích nhằm vào IS

Thứ Ba 30/09/2014 , 18:07 (GMT+7)

Trước đây vào ngày 26/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã từng nói rằng liên minh quốc tế chống IS cần phải có sự đồng thuận của các nước bị tiến hành không kích.

Tổng thống Syria Bashar Assad đã công khai tuyên bố quan điểm của nước ông là sẵn sàng hợp tác với các nỗ lực quốc tế trong khuôn khổ của Liên hợp quốc để loại bỏ các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đang hoạt động trong khu vực và ủng hộ các cuộc không kích chống lại bọn chúng, Đại sứ Syria tại Nga Riad Haddad nói với hãng tin Nga RIA Novosti trong một cuộc phỏng vấn ngày 30/9.

“Đích thân Tổng thống Bashar Assad đã nói khi ông trình bày về quan điểm của nước mình là Syria sẵn sàng hợp tác với bất cứ những nỗ lực nào của quốc tế nằm trong khuôn khổ của Liên hợp quốc (LHQ) trong khi vẫn tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của các quốc gia khác theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả LHQ. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các cuộc không kích tiến hành ở bất cứ  đâu mà nằm trong khuôn khổ pháp lý này. Các cuộc ném bom của Mỹ ở Syria được tiến hành sau khi Syria đã được thông báo”.

“Vì lợi ích của chúng tôi nên những cuộc không kích này không được mở rộng ra ngoài các mục tiêu đã công bố, vì chúng tôi nghi ngờ các nước đã gia nhập liên minh này trước đây đã tài trợ cho các tay súng và đã mở cửa biên giới cho bọn chúng. Do đó, chúng tôi nghi ngờ với bất kỳ nỗ lực nào nếu như  không có được tính hợp pháp, thậm chí đó là những nỗ lực quốc tế. Chúng tôi phối hợp hành động với người Nga, những người đã chứng tỏ là người anh em với chúng tôi, với những người Iran và cả ở Iraq.”

Trước đây vào ngày 26/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã từng nói rằng liên minh quốc tế chống IS cần phải có sự đồng thuận của các nước bị tiến hành không kích.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.