| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Trump: 'Hiện không phải lúc nói chuyện với Triều Tiên'

Thứ Tư 06/09/2017 , 20:53 (GMT+7)

Tổng thống Donald Trump hôm nay 6/9 cho biết Mỹ sẽ không tiến hành các cuộc đàm phán với Triều Tiên ở thời điểm hiện tại, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo Yonhap, Tổng thống Donald Trump hôm nay đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Theresa May, trong đó hai nhà lãnh đạo đã cùng trao đổi về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên hôm 3/9 vừa qua.

“Tổng thống Trump đã nhắc lại rằng hiện tại không phải thời điểm để đàm phán với Triều Tiên, đồng thời tuyên bố tất cả các phương án vẫn đang được xem xét để bảo vệ Mỹ cũng như các đồng minh trước các động thái gây hấn của Triều Tiên”, thông báo của Nhà Trắng cho biết.

Theo thông báo trên, Tổng thống Trump và Thủ tướng May nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng nhau để gây sức ép cả về kinh tế và ngoại giao đối với Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định, “hành động liều lĩnh” gần đây của Bình Nhưỡng sẽ chỉ củng cố thêm quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Ngoài cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh, Tổng thống Trump cũng có cuộc trao đổi qua điện thoại với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Trong cuộc điện đàm này, nhà lãnh đạo Mỹ “tái khẳng định cam kết trong việc bảo vệ lãnh thổ Mỹ và các đồng minh của Mỹ, đồng thời sử dụng tất cả các khả năng về ngoại giao và quân sự” để giải quyết các vấn đề chung.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Australia cũng lên án các động thái gây căng thẳng của Triều Tiên và nhất trí tăng cường nỗ lực để buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình vũ khí gây tranh cãi.

Sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch gắn trên tên lửa đạn đạo liên lục địa hôm 3/9, Tổng thống Trump đã đưa ra một loạt cảnh báo cứng rắn nhằm vào Bình Nhưỡng. Khi được hỏi liệu Mỹ có ý định tấn công Triều Tiên hay không, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng tất cả “hãy cứ chờ xem”.

Vụ thử hạt nhân vào cuối tuần trước của Triều Tiên được đánh giá là mạnh nhất trong 6 vụ thử từ năm 2006 đến nay. Theo tính toán mới nhất của Nhật Bản, sức công phá từ vụ nổ của Triều Tiên mạnh gấp 10 lần so với quả bom nguyên tử Mỹ từng thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản cách đây 72 năm.

 

(Theo Yonhap, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất