| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Trump nói về cuộc gặp với ông Kim Jong-un sau thượng đỉnh Hàn - Triều

Thứ Bảy 28/04/2018 , 07:24 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/4 cho biết hiện chỉ còn 2 địa điểm được cân nhắc cho cuộc gặp sắp tới giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (trái) (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi hiện chỉ còn cân nhắc hai quốc gia để chọn làm địa điểm (tổ chức hội nghị thượng đỉnh), và chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết địa điểm đó ở đâu”, Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Nhà Trắng hôm qua 27/4.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết có 5 phương án về địa điểm và 3-4 phương án về thời gian đang được xem xét để tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều. Đến sáng qua, ông chủ Nhà Trắng tiếp tục thông báo Mỹ rút xuống chỉ còn “2 đến 3” địa điểm đang được cân nhắc. Theo Yonhap, cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhiều khả năng sẽ diễn ra tại một trong số những nơi như Thụy Sĩ - nơi ông Kim từng theo học, Mông Cổ, Thụy Điển, Singapore và đảo Guam trên Thái Bình Dương.

Phát biểu tại họp báo, Tổng thống Mỹ cho biết ông có trách nhiệm giải quyết vấn đề hạt nhân với Triều Tiên và hy vọng đây là điều ông có thể làm được cho thế giới. Sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại làng đình chiến ở khu phi quân sự liên Triều hôm qua, ông Trump cũng lên tiếng hoan nghênh sự kiện lịch sử này.

“Sau một năm căng thẳng vì các vụ phóng tên lửa và hạt nhân, cuộc gặp lịch sử giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang diễn ra. Những điều tốt đẹp đang diễn ra, nhưng chỉ có thời gian mới cho chúng ta câu trả lời”, ông Trump viết trên Twitter.

“Chiến tranh Triều Tiên sẽ chấm dứt. Nước Mỹ, và những người dân Mỹ tuyệt vời, rất tự hào về những gì đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên”, Tổng thống Mỹ viết thêm.

Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un bắt tay tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc tuyên bố đã đạt được thỏa thuận chính thức để có thể kết thúc chiến tranh Triều Tiên vào cuối năm nay. Về mặt kỹ thuật, hai nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do mới chỉ ký thỏa thuận đình chiến, thay vì hiệp ước hòa bình, sau chiến tranh liên Triều (1950-1953).

Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng kêu gọi những nỗ lực chung của Mỹ và Trung Quốc, hai nước từng ký thỏa thuận đình chiến trên bán đảo Triều Tiên, để biến thỏa thuận đình chiến thành hiệp ước hòa bình chính thức.

Tổng thống Trump từng nhiều lần ca ngợi vai trò của Mỹ trong việc gây sức ép tối đa để buộc ông Kim Jong-un bước vào bàn đàm phán thông qua các lệnh trừng phạt kinh tế và ngoại giao ngày càng tăng. Sau thành công của hội nghị thượng đỉnh liên Triều, ông Trump cũng nhắc đến vai trò của Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình.

“Đừng quên sự giúp đỡ rất lớn mà người bạn của tôi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã dành cho Mỹ, đặc biệt tại khu vực biên giới với Triều Tiên. Nếu không có ông ấy, đó sẽ là một quá trình dài hơn và khó khăn hơn nhiều”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng trước đã thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2011. Ông Kim đã hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in.

(Theo Yonhap, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm