| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Trump 'tố' Triều Tiên và Iran hợp tác phát triển tên lửa

Chủ Nhật 24/09/2017 , 11:10 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Iran hợp tác với Triều Tiên để phát triển công nghệ tên lửa sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Tehran.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Iran vừa mới thử nghiệm một tên lửa đạn đạo có khả năng phóng tới Israel. Họ cũng đang hợp tác với Triều Tiên. Thỏa thuận mà chúng ta đạt được không có tác dụng!”, Tổng thống Trump viết trên Twitter ngày 24/9, đề cập tới một thỏa thuận hạt nhân được ký giữa Mỹ, Iran và 5 quốc gia khác hồi năm 2015.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Iran tuyên bố phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo có khả năng vươn tới nhiều khu vực ở Trung Đông, bao gồm Israel.

Theo Fox News, tên lửa của Iran có tên Khoramshahr với tầm phóng khoảng 2.000 km và được phát triển dựa trên thiết kế của Triều Tiên.

Các chuyên gia từ lâu đã nghi ngờ Triều Tiên và Iran chia sẻ các thông tin về công nghệ phát triển tên lửa. Hồi đầu tháng, Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo đã nói rằng Iran “là nước sẵn sàng chi tiền” để đạt được công nghệ tên lửa.

“Triều Tiên vốn là quốc gia phổ biến vũ khí tên lửa, thường xuyên chia sẻ thông tin, công nghệ và năng lực tên lửa ra toàn thế giới”, ông Pompeo cho biết.

Tổng thống Donald Trump hồi tháng trước đã ký một sắc lệnh trừng phạt Iran và tất cả các nước cũng như các cá nhân bị cho là có liên quan tới chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.

Ngoài Iran, Triều Tiên cũng là một trong những quốc gia hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ và cộng đồng quốc tế vì chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của nước này.

 

(Theo Fox, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất