Tổng thống Robert Gabriel Mugabe của Zimbabwe. Ảnh: AFP. |
"Tôi, Robert Gabriel Mugabe, căn cứ điều 96 Hiến pháp Zimbabwe, chính thức tuyên bố từ chức... với hiệu lực tức thì. Tôi từ chức để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ. Quyết định này của tôi là hoàn toàn tự nguyện", Chủ tịch Quốc hội Zimbabwe đọc thư từ chức của Tổng thống Robert Gabriel Mugabe hôm qua, theo AFP.
Tin tức này được chuyển đến cuộc họp của quốc hội, nơi các nghị sĩ đang tranh luận về việc luận tội Tổng thống Mugabe, 93 tuổi, người đã lãnh đạo đất nước từ năm 1980, sau khi giành độc lập từ nước Anh.
Các nghị sĩ ăn mừng quyết định của ông Mugabe, trong khi dân chúng khắp nơi xuống đường hò reo, bấm còi ôtô hưởng ứng. Ông Mugabe từ chức, đánh dấu kết thúc của một tuần biến động chưa từng thấy khi quân đội nắm quyền, hàng nghìn người ở thủ đô Harare xuống đường biểu tình, yêu cầu tổng thống rời bỏ quyền lực.
Phó tổng thống bị sa thải, ông Emmerson Mnangagwa, biệt danh "Cá sấu", sẽ nắm quyền lãnh đạo đất nước trong hai ngày. Ông Mugabe từ chức vài tiếng sau khi Chủ tịch Quốc hội Mubenda triệu tập phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện để thảo luận về đề nghị khởi tố hình sự đối với tổng thống vì âm mưu cho phép phu nhân là bà Grace "chiếm đoạt quyền lực hiến pháp".
Bà Grace Mugabe, 52 tuổi, trước đó được chỉ định kế nhiệm chức tổng thống. Bà bị những người chỉ trích gọi là "Gucci Grace" vì thói quen thích mua sắm hàng hiệu.