| Hotline: 0983.970.780

Tổng thư ký NATO: Nga muốn lập vùng ảnh hưởng bằng các "vùng xung đột đóng băng"

Thứ Ba 16/09/2014 , 08:20 (GMT+7)

"Nga đã sử dụng sức ép về kinh tế và quân sự để khuấy động sự mất ổn định, và cũng để tạo ra các cuộc xung đột phá hủy sự độc lập của các quốc gia láng giềng của họ".

Moscow muốn thiết lập vùng ảnh hưởng của họ dọc tuyến biên giới phía Tây và sẵn sàng hậu thuẫn các "vùng xung đột đóng băng" để đạt mục đích đó, Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Anders Fogh Rasmussen nhận xét.

"Mối quan tâm của tôi tập trung vào lợi ích của Nga khi thiết lập các vùng xung đột bị đóng băng, các vùng xung đột mới, các cuộc xung đột đằng đẵng", ông Rasmussen nói trong một cuộc họp báo ở Brussels hôm thứ Hai.

"Nga đã sử dụng sức ép về kinh tế và quân sự để khuấy động sự mất ổn định, và cũng để tạo ra các cuộc xung đột phá hủy sự độc lập của các quốc gia láng giềng của họ".

Ông Rasmussen đã không ngần ngại chỉ rõ các "tác phẩm" của Nga dưới danh nghĩa "vùng xung đột đóng băng" ở Moldova, Nam Ossetia, Abkhazia (thuộc Grudia nay đã tuyên bố độc lập và chỉ được Nga cùng một vài nước công nhân), Crimea (tuyên bố độc lập khỏi Ukraine hồi đầu năm và ngay sau đó xin sáp nhập vào Liên bang Nga), khu vực Donbas ở miền đông Ukraine.

Theo ông Rasmussen , NATO sẽ không bao giờ chấp nhận sự trỗi dậy và tồn tại của các "vùng xung đột đóng băng" ở Ukraine và kêu gọi các nước cùng hợp tác để tìm giải pháp hòa bình.

Ông Rasmussen kêu gọi Nga hợp tác đối thoại cùng NATO vì xét cho cùng Moscow cũng chẳng đặt ra mối đe dọa nào được với NATO.

Mới hồi tuần trước, đại sứ Nga tại NATO, ông Alexander Grushko nói rằng NATO đang lợi dụng cuộc khủng hoảng tại Ukraine để trục lợi cho lợi ích địa chính trị của nó và vai trò của NATO ở Ukraine chỉ mang đến sự phá hoại.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất