| Hotline: 0983.970.780

Toyota báo lỗi gần 1,7 triệu xe trên khắp thế giới

Thứ Tư 26/01/2011 , 16:14 (GMT+7)

Hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng Toyota của Nhật Bản ngày 26/1 tuyên bố sẽ phải thu hồi gần 1,7 triệu chiếc xe trên toàn thế giới do chúng gặp phải những lỗi có thể làm rò rỉ nhiên liệu.

Hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng Toyota của Nhật Bản ngày 26/1 tuyên bố sẽ phải thu hồi gần 1,7 triệu chiếc xe trên toàn thế giới do chúng gặp phải những lỗi có thể làm rò rỉ nhiên liệu.

Đây là đòn mới nhất giáng mạnh vào chất lượng của Toyota.

Toyota sẽ thu hồi nhiều mẫu xe, trong đó có mẫu xe hạng sang Lexus IS và GS ở thị trường Bắc Mỹ, mẫu Avensis sedan và các mẫu wagon ở châu Âu.

Số lượng xe thu hồi chủ yếu là ở Nhật Bản khi hãng này phải tiến hành thu hồi gần 1,3 triệu chiếc xe do chúng gặp phải hai vấn đề.

Vấn đề thứ nhất là do việc lắp đặt không đúng một thiết bị cảm biến đo áp suất nhiên liệu có thể khiến cho bulông của nó có thể bị lỏng trong quá trình động cơ hoạt động gây rung và lỗi này có khả năng làm xảy ra hiện tượng rò rỉ nhiên liệu.

Lỗi trên có thể xuất hiện ở 280.000 chiếc Lexus IS và GS bán ở nước ngoài, trong đó có 255.000 chiếc ở thị trường Bắc Mỹ và 10.000 chiếc ở châu Âu. Lỗi này cũng gặp ở các mẫu Crown và Mark X bán ở Nhật Bản.

Vấn đề còn lại, tác động tới 141.000 chiếc Avensis bán ở châu Âu, là do quá trình sản xuất ống dẫn nhiên liệu sai nguyên tắc. Lỗi này còn gặp ở 16 mẫu xe bán ở Nhật Bản, trong đó có mẫu Noah subcompact, RAV4 SUV và Wish.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.