| Hotline: 0983.970.780

TP HCM: 300 tỷ đồng chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách

Thứ Năm 26/02/2015 , 09:39 (GMT+7)

Theo ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Tết Ất Mùi vừa qua, TP.HCM đã làm rất tốt công tác chăm lo, đền ơn đáp nghĩa.

TP đã tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết hơn 150 đơn vị và nhiều cá nhân.

Cụ thể như: đơn vị lực lượng vũ trang trực sẵn sàng chiến đấu phục vụ Tết, các trung tâm cai nghiện ma túy, bệnh viện, gia đình chính sách, lão thành cách mạng, gia đình có công, hộ dân thiểu số nghèo, cơ sở tôn giáo, công nhân lao động, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, nhà giàn DK1… với tinh thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và không để bất cứ hộ gia đình nào không có Tết.

Cũng theo ông Thuận, tổng kinh phí cho các hoạt động nói trên là hơn 300 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với Tết năm ngoái.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Bình luận mới nhất