| Hotline: 0983.970.780

TP HCM: Công nhân thoát nước chết ngạt dưới cống

Thứ Tư 11/08/2010 , 14:53 (GMT+7)

trong lúc chui xuống đường cống thoát nước ở ngã tư Tân Kỳ Tân Quý - Kênh nước Đen, một công nhân đã bị ngạt thở.

Sáng nay (11/8), trong lúc chui xuống đường cống thoát nước ở ngã tư Tân Kỳ Tân Quý - Kênh nước Đen (phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP HCM), một công nhân đã bị ngạt thở.

Miệng cống nơi công nhân đã chui xuống và bị chết ngạt

Tại hiện trường, cống sâu khoảng 2 m, rộng 2 m, ngập đầy nước. Đội cứu hộ cứu nạn thành phố cử 8 người có mặt tại hiện trường tiến hành giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên, khi chui vào độ sâu 10 m cảnh sát cứu hộ phát hiện người đàn ông đã nằm bất động và tắt thở.

Nạn nhân tên Võ Văn Be (45 tuổi, ngụ Đồng Tháp) là công nhân của Công ty thoát nước đô thị thành phố.

Theo các nhân chứng, sáng nay, nhóm công nhân gồm 3 người đến đường cống trên tiến hành nạo vét. Hai công nhân đứng trên miệng cống, còn ông Be chui vào bên trong. Lúc này trời đang mưa. Khi ông Be chui vào khoảng 10 phút thì bất ngờ nước dâng cao ngập cống.

Đợi lâu và gọi mãi không thấy đồng nghiệp trả lời, trong khi nước cống đã ngập nên hai công nhân đứng trên báo tin cầu cứu.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.