| Hotline: 0983.970.780

TP HCM giảm bắn pháo hoa dịp 30/4 để tiết kiệm

Thứ Sáu 22/04/2011 , 09:42 (GMT+7)

Dịp 30/4 năm nay, UBND TP HCM chỉ bắn pháo hoa tại 1 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp.

Dịp 30/4 năm nay, UBND TP HCM sẽ bắn pháo hoa tại 1 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp (giảm 4 điểm so với năm ngoái).

Thời gian bắn pháo hoa sẽ diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 30/4/2011. Địa điểm bắn pháo hoa tầm cao diễn ra tại khu vực hướng lên hầm Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm, quận 2) và điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11.

Pháo hoa dịp 2/9/2010

So với năm trước, số điểm bắn pháo hoa mừng lễ 30/4 ở TP HCM năm nay giảm tới 4 điểm tầm cao (năm 2010 là 5 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp).

Trong thời điểm giá nhiên liệu không ngừng tăng cao gây ảnh hưởng đến đời sống an sinh xã hội, UBND TP HCM giảm số địa điểm bắn pháo hoa là để thực hiện chính sách chống lãng phí tiết kiệm mà thành phố vừa ban hành.

Cũng nằm trong chương trình mừng lễ 30/4, UBND TP HCM cũng chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch làm lễ chính thức đổi tên đại lộ Đông Tây thành đại lộ Võ Văn Kiệt vào lúc 10h ngày 29/4 tại khu vực đầu hầm Thủ Thiêm, quận 1.

Ngoài ra, để chào đón 36 năm ngày Giải phóng miền Nam, tại TP HCM cũng diễn ra hàng loạt sự kiện văn hóa - xã hội - kinh tế và chính trị.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất