| Hotline: 0983.970.780

TP HCM: Kiến nghị sung công quỹ phương tiện đua xe đua trái phép

Chủ Nhật 02/10/2011 , 15:56 (GMT+7)

Xe mô tô, xe gắn máy 2 bánh tụ tập đua xe gây mất trật tự an toàn xã hội sẽ bị tịch thu sung vào công quỹ, người điều khiển sẽ bị buộc đi lao động công ích có thời hạn...

UBND TP HCM vừa kiến nghị Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, nghiên cứu, đề xuất Chính phủ bổ sung hình thức phạt bổ sung bằng cách tịch thu phương tiện đua xe sung vào công quỹ và buộc đi lao động công ích có thời hạn đối với hành vi tụ tập đua xe mô tô, xe gắn máy 2 bánh gây mất trật tự an toàn xã hội…  

Lực lượng chức năng chặn bắt các quái xế

Đồng thời, trong thời gian tới, TP HCM sẽ tập trung kiểm soát và xử phạt nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu, bia; ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển xe môtô, xe gắn máy.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất