| Hotline: 0983.970.780

TP HCM rút đề xuất tăng viện phí vì sợ người dân 'sốc'

Thứ Năm 11/07/2013 , 09:12 (GMT+7)

UBND TP HCM quyết định không gửi tờ trình tăng viện phí vì sợ tăng cả học phí và viện phí một lúc người dân sẽ rất khó khăn.

Dù đã chuẩn bị tờ trình tăng phí khám chữa bệnh để gửi HĐND TP thông qua tại kỳ họp lần này, nhưng đến phút cuối UBND TP quyết định không gửi vì sợ tăng cả học phí và viện phí một lúc người dân sẽ rất khó khăn.

Từ ngày 4/7, UBND TP đã có tờ trình gửi HĐND TP đề nghị xem xét thông qua việc tăng viện phí theo thông tư liên tịch của Bộ Y tế - Bộ Tài chính (năm 2012) quy định mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước. Tuy nhiên, đến ngày khai mạc (10/7) UBND TP bất ngờ "rút" tờ trình này.

Tại tờ trình vừa nêu, UBND TP cho rằng thông tư liên tịch đã có hiệu lực từ 15/4 năm ngoái, đến nay hơn 60 tỉnh thành điều chỉnh viện phí nhưng TP HCM vẫn chưa thực hiện. Mặt khác, Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo sớm trình HĐND TP xem xét, quyết định giá viện phí trong năm 2013.


Theo UBND TP HCM việc tăng viện phí sẽ giúp người dân được sử dụng các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn

Hàng năm ngân sách thành phố phải cấp cho ngành y tế đều tăng (năm 2012 là 2.054 nghìn tỷ đồng, năm 2013 cấp 2.415 nghìn tỷ đồng, tăng 17,6%). Nhưng ngành y tế thành phố đang phải chịu trách nhiệm khám, chữa bệnh cho người bệnh của cả khu vực phía Nam (khoảng 30% bệnh nhân được điều trị tại các bệnh viện thành phố là từ các tỉnh, thành trong cả nước).

Theo đề xuất trước đó của UBND TP, ước tính tỷ lệ tăng bình quân trên tổng số các dịch vụ kỹ thuật là 149% (1,49 lần). UBND TP cho biết kết quả thẩm định giá điều chỉnh viện phí cho thấy các bệnh viện ở thành phố xây dựng giá căn cứ vào chi phí thực tế phát sinh và các định mức kỹ thuật tiên tiến của Bộ Y tế. Tỷ lệ bình quân mức giá các bệnh viện xây dựng đã được thẩm định bằng 90% khung giá tối đa qui định tại thông tư liên tịch số 4.

Đánh giá tác động của việc đề xuất tăng viện phí đối với người sử dụng dịch vụ y tế và đời sống người dân, UBND TP khẳng định người dân được sử dụng các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn cả về chất lượng chuyên môn lẫn phục vụ. Đồng thời cũng cho rằng, trong tổng chi phí khám chữa bệnh thì chi phí thuốc và vật tư chiếm 60%; chi phí các dịch vụ kỹ thuật chiếm 40%. Do vậy việc điều chỉnh giá viện phí lần này chỉ điều chỉnh tăng ở phần 40% phí các dịch vụ kỹ thuật, còn thuốc và vật tư được tính theo giá mua vào của bệnh viện.

Chiều 10/7, tại phiên thảo luận tổ, Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, với tư cách là một vị đại biểu ông rất hiểu việc chưa tăng viện phí lúc này. Nhưng với tư cách là một người công tác trong ngành y tế thì thật sự đây là điều đáng buồn vì ngành đang gặp khó khăn lớn về kinh phí để phát triển. "Mong HĐND cho biết hoãn tăng viện phí trong năm nay thì sẽ được tăng vào khi nào? Năm sau hay bao nhiêu năm nữa để những người công tác trong ngành yên tâm", ông Thượng băn khoăn.

Trả lời vấn đề này, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, việc UBND TP đề xuất tăng viện phí là hợp lý và cần thiết. HĐND TP Hà Nội cũng vừa đồng ý tăng viện phí từ 1/8 tới. "Các bệnh viện Trung ương trên địa bàn, bệnh viện ở các địa phương trên cả nước cũng đã tăng hết rồi. Tuy nhiên, kỳ này HĐND TP đã đồng ý tăng học phí vì việc này đã dừng lại quá lâu, đến nay không thể dừng được nữa. Song, không thể vừa tăng học phí vừa tăng viện phí cùng một lúc được vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến toàn xã hội, tạo tâm lý không tốt trong nhân dân", bà Tâm cho biết.

Theo bà Tâm, Thường trực HĐND TP đã cân nhắc rất kỹ và đưa ra nhiều phương án nhưng không thể cùng một lúc tăng mức phí ở cả những lĩnh vực ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Vì vậy, ngành Y tế thành phố cần tiếp tục chia sẻ với khó khăn của người dân. Thành phố cũng đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát triển đối với ngành y tế chứ không đến mức để ngành "không chịu đựng nổi".

Trước đó, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa VIII, UBND TP đã gửi tờ trình tăng học phí 3-4 lần so với hiện nay. Nếu được HĐND TP thông qua, mức học phí mới sẽ được áp dụng từ năm học tới (2013 - 2014).

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm