| Hotline: 0983.970.780

TP HCM: Tiểu thương "ôm" sạch đường siêu thị

Thứ Sáu 12/11/2010 , 09:52 (GMT+7)

Sau mấy ngày cầm cự bán đường với giá bình ổn, hôm qua 11/11, hàng loạt siêu thị tại TPHCM đã không còn hàng để bán cho người tiêu dùng.

Sau mấy ngày cầm cự bán đường với giá bình ổn, hôm qua 11/11, hàng loạt siêu thị tại TPHCM đã không còn hàng để bán cho người tiêu dùng.

Tại siêu thị Co-op Mart Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), PV tìm đỏ mắt không thấy quầy đường ở đâu, khi hỏi liền được chỉ thẳng ra quầy bán… gạo. Tại đây, dù siêu thị vẫn treo 3 tấm biển ghi tên và giá bán từng mặt hàng đường với giá bình ổn, nhưng phía dưới quầy 100% là các bịch gạo thơm! Rất nhiều khách hàng tìm mua đường lúc này cũng chưng hửng vì được nhân viên thông báo đã hết hàng từ lâu.

Theo đại diện Co-op Mart, do giá đường tại siêu thị được bán với giá bình ổn, thấp hơn giá thị trường 6.000 – 7.000 đồng/kg như: đường Mimosa, Công Nghệ, Thành Thành Công chỉ 18.000 đồng/kg, đường La Ngà 18.200 đồng/kg, đường Sóc Trăng 18.500 đồng/kg, đường Bonsu 20.000 đồng/kg và đường Biên Hòa 20.600 đồng/kg… nên lượng người mua đông đột biến. Trước tình hình này, Co-op Mart đã xin ý kiến của Sở Công thương TPHCM về việc bán đường có định mức cho người mua, đồng thời đã liên tục phải thay đổi chính sách bán đường từ 10 kg đường/người xuống còn 5 kg, sau đó xuống 3 kg và mấy ngày gần đây tiếp tục giảm còn 2 kg/người.

 Tuy nhiên, liên tiếp nhiều ngày qua đã xảy ra tình trạng tư thương nhờ người nhà, người quen và nhiều lần ra vào siêu thị để mua gom đường đã khiến mặt hàng này nhanh chóng bị “cháy”. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự tại siêu thị Big C Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) khi toàn bộ quầy cung ứng đường đã ở trong tình trạng trống không vào chiều ngày 11/11.

Trong khi đó, tại các chợ truyền thống và các đại lý bán lẻ, giá đường đã bị “hét” lên tới 24.000 – 25.000 đồng/kg. Tại chợ Đa Kao (quận 1), PV đã mua 1 kg đường Mimosa Bourbon (Tây Ninh) với giá 25.000 đồng (cao hơn trong siêu thị 7.000 đồng). Trong khi đó, tại các chợ đầu mối lớn như Bình Tây (quận 6), An Đông và Trần Chánh Chiếu (quận 5), giá đường có thấp hơn chút ít nhưng vẫn được kêu giá 23.000 - 24.000 đồng/kg.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất