| Hotline: 0983.970.780

TPHCM: Bắt đầu niêm yết danh sách nhận tiền bồi thường của Vedan

Thứ Tư 25/08/2010 , 10:00 (GMT+7)

Bắt đầu hôm nay (25/8), TPHCM làm các thủ tục chi trả số tiền bồi thường đợt 1 là 22,87 tỷ đồng cho 839 hộ nông dân ở xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.

* Thêm 151 hộ đòi bồi thường nằm ngoài vùng bị “giám định” thiệt hại

Bắt đầu hôm nay (25/8), TPHCM làm các thủ tục chi trả số tiền bồi thường đợt 1 là 22,87 tỷ đồng cho 839 hộ nông dân ở xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Trước mắt, huyện Cần Giờ sẽ niêm yết danh sách các hộ nông dân được nhận tiền bồi thường tại các thôn, ấp bị thiệt hại. Mặt khác, huyện cũng sẽ lập ra một tiểu ban để tiếp nhận và giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại của người dân (nếu có), đồng thời lập ra các “Tổ bồi thường” gồm 30- 40 hộ nông dân cùng nhau thảo luận công bằng, công khai số tiền bồi thường đến từng hộ nông dân. “Chúng tôi chủ trương phương án đền bù sẽ do người dân tự thống nhất với nhau, thông qua những tiêu chí như mức độ thiệt hại, quy mô SX, vùng ô nhiễm để tính ra số tiền đền bù cho từng hộ”- ông Đoàn Văn Sơn, PCT huyện Cần Giờ đã nói với NNVN hôm qua (24/8).

Điều bất ngờ là, sau khi Vedan chấp nhận đền bù 100% thì số lượng hồ sơ khiếu nại đòi Vedan bồi thường tăng thêm 151 bộ, so với 839 bộ hồ sơ ban đầu. Điều đáng nói, số lượng hồ sơ nộp phát sinh sau này hầu hết đều nằm ngoài vùng bị thiệt hại theo kết quả đánh giá của Viện MT- TN.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.