Các xã này bao gồm: Đông Thạnh, Thới Tam Thôn, Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Đông, Bà Điểm và Tân Hiệp.
Như vậy, đến nay, toàn bộ 10 xã trên địa bàn huyện Hóc Môn đều đã được UBND TP.HCM công nhận đạt chuẩn NTM.
UBND TP.HCM vừa ra quyết định công nhận 7 xã thuộc huyện Hóc Môn đạt chuẩn NTM.
Các xã này bao gồm: Đông Thạnh, Thới Tam Thôn, Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Đông, Bà Điểm và Tân Hiệp.
Như vậy, đến nay, toàn bộ 10 xã trên địa bàn huyện Hóc Môn đều đã được UBND TP.HCM công nhận đạt chuẩn NTM.
Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Công nhận 7 xã của huyện Hóc Môn đạt chuẩn tại chuyên mục Nông thôn mới của Báo Nông Nghiệp Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ với Báo Nông nghiệp Việt Nam xin vui lòng gửi về hòm thư baonongnghiepdientu@gmail.com hoặc số điện thoại, zalo: 0369024447.
Sơn Trang
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và TP.HCM cần hoàn thiện các chuỗi liên kết, đổi mới sản phẩm để phát triển ngành du lịch bền vững.
Thu nhập bình quân thấp, tỷ lệ nghèo đa chiều cao, cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo là những yếu tố cản trở các xã miền núi Quảng Ngãi xây dựng nông thôn mới.
THÁI NGUYÊN Ngoài việc hiến diện tích đất rất lớn để mở rộng đường, nhiều gia đình ở Hoàng Nông cũng chịu nhiều thiệt thòi khi phần lớn diện tích hiến là đất canh tác thường xuyên.
Với 10 xã nằm ven chân dãy núi Tam Đảo, huyện Đại Từ là vùng đất có khí hậu trong lành, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp cùng làng nghề chè lâu đời nổi tiếng.
Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.
Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh Phú Thọ có 237 sản phẩm được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, chiếm 85% là nhóm ngành thực phẩm.
Ngày 13/4, Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương khảo sát thực hiện NTM nâng cao tại huyện Cầu Kè và Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.
Không sợ cạnh tranh với những đối thủ lớn, Hà Nội bán sản phẩm dựa trên sự khác biệt, đào tạo cho các chủ thể OCOP, lựa chọn những mặt hàng tiêu biểu để xuất khẩu.
Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó 327 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận thuộc địa bàn 24 quận, huyện, thị xã.
Ông Đỗ Trọng Hưng mong muốn thay đổi thói quen của người dân trong xây dựng nông thôn mới để có làng quê thêm 'xanh, sạch, đẹp'.
Trường THCS Thiệu Công thiếu thốn, xuống cấp nhưng không có kinh phí nâng cấp, cải tạo. Chủ tịch xã lo 'trượt' thôn mới nâng cao vì thiếu tiêu chí giáo dục.
Tỉnh Bến Tre vừa có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.