| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Đưa vào hoạt động một phần cảng lớn nhất Việt Nam

Thứ Tư 28/09/2011 , 09:10 (GMT+7)

Hôm qua 27/9, TP.HCM đã khánh thành và đưa vào hoạt động Cảng sông Phú Định với quy mô xây dựng gần 60 ha tại quận 8.

Hôm qua 27/9, TP.HCM đã khánh thành và đưa vào hoạt động Cảng sông Phú Định với quy mô xây dựng gần 60 ha tại quận 8. Đây là cảng sông được xem là lớn nhất ở Việt Nam. Cảng được xây dựng tại ngã ba sông Cần Giuộc – sông Chợ Đệm - Kênh Đôi.

Cảng sông Phú Định (giai đoạn 1) đưa vào khai thác với 11 cầu cảng, có thể tiếp nhận tàu 500 tấn, sà lan 1.000 tấn. Theo đánh giá, việc đưa vào hoạt động cảng Phú Định - giai đoạn 1 góp phần tạo đà phát triển mạnh mẽ để tiếp tục thực hiện đầu tư giai đoạn 2 và 3 với kinh phí đầu tư gần 400 tỷ đồng gồm: bến sà lan, hệ thống kho bãi và nhiều công trình phụ trợ được đầu tư, trang bị hiện đại, có khả năng tiếp nhận và trung chuyển lên đến 2,5 triệu tấn hàng hóa. Đặc biệt, Cảng sông Phú Định nằm ở vị trí rất thuận lợi, có thể tiếp nhận và thông quan các loại hàng hóa như nông lâm, thủy sản, vật liệu xây dựng, trang thiết bị kim khí…

Được biết, cảng nối với các trục đường bộ chính của thành phố, nối kết với quốc lộ 1A, các khu công nghiệp, cảng biển, thuận lợi cho các DN xuất nhập khẩu hàng hóa, tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc lưu kho, giao nhận hàng hóa.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Sáng 29/3, giông lốc cuốn bay nhiều mái nhà, 1 người phải đi cấp cứu

LÀO CAI Giông lốc, mưa đá vào rạng sáng nay đã gây thiệt hại tài sản của người dân trên địa bàn huyện Bát Xát.

Bình luận mới nhất