| Hotline: 0983.970.780

TPHCM: Dùng thư mời họp bằng giấy sẽ bị phê bình

Thứ Tư 29/06/2016 , 20:12 (GMT+7)

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến chỉ đạo, chậm nhất đến ngày 20/7, đơn vị nào còn dùng thư mời họp bằng giấy sẽ bị phê bình.


Người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính tại UBND quận Tân Phú

 

“Mỗi chuyện thư mời điện tử, rất đơn giản mà không làm được làm sao xây dựng chính quyền điện tử”, ông Tuyến nói.

Ngày 29/6, UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, TP (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, TP (PCI).

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết quan điểm của lãnh đạo TP là trong năm 2016, dù thứ hạng chỉ số PAPI và PCI không tăng, thậm chí có giảm nhưng các tiêu chí đánh giá phải có sự tiến bộ, tăng trưởng.

Theo ông Tuyến, việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chỉ số trong hệ thống chính trị và ra ngoài xã hội còn yếu kém, thậm chí nhiều cán bộ không biết 2 chỉ số PAPI và PCI là gì. Vì vậy, ông Tuyến yêu cầu phải đẩy mạnh công tác này để người dân hiểu và tham gia cùng chính quyền.

Ông Tuyến cho rằng, nếu muốn phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền mà chỉ là công việc từ bộ máy thì thành công sẽ rất hạn chế. Việc này phải có sự đồng thuận, chia sẻ của toàn xã hội.

“Ví dụ chống tham nhũng, bản thân anh dùng đồng tiền mua chuộc cán bộ để công việc nhanh, trôi chảy, thậm chí việc đó sai thì làm sao có thể xây dựng chính quyền trong sạch. Vấn đề này phải là trách nhiệm cộng đồng”, ông Tuyến đặt vấn đề và yêu cầu các đơn vị đến giữa tháng 7 phải triển khai kế hoạch về cải thiện 2 chỉ số, ít nhất là đến tổ dân phố.

Ông Tuyến cũng gợi ý Mặt trận Tổ quốc thành phố giúp cho Thành ủy, UBND TP khảo sát, đánh giá theo những tiêu chí của chỉ số PAPI để kiểm tra xem chính quyền các cấp triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như thế nào. “Chính quyền nói thực hiện tốt quy chế dân chủ mà người dân không biết quyền hạn của mình thì không được”, ông Tuyến nói.

Ông Tuyến cho rằng, thông qua 2 chỉ số trên sẽ góp phần xây dựng chính quyền điện tử công khai, minh bạch. Thời gian tới, TP sẽ thẩm định đề xuất của Sở Thông tin – Truyền thông về mô hình chính quyền điện tử từ xã – phường – thị trấn đến sở, ngành.

Theo ông Tuyến, nhiều nơi việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ và phát huy tối đa nguồn lực của mình, nói cách khác là lãng phí. Hiện còn tình trạng mạnh ai nấy làm, không có sự liên thông.

Cũng theo ông Tuyến, TP đã có văn bản chỉ đạo, chậm nhất 15/7, thư mời họp nơi nào còn sử dụng giấy nữa là phê bình. Ông cho biết vừa rồi lãnh đạo TP đi làm việc với tỉnh Hà Giang thì thấy thư mời đều được gửi qua mạng.

“Nếu các đồng chí không làm kịp thì chậm nhất là 20/7. Người ta làm hết rồi, còn mình vẫn còn “cái bệnh” song hành vừa thư mời giấy, vừa thư mời điện tử. Đến một lúc nào đó, UBND TP sẽ không dự bất cứ nội dung họp của sở ngành, quận huyện mà gửi thư mời giấy. Mỗi chuyện thư mời điện tử, rất đơn giản mà không làm được làm sao xây dựng chính quyền điện tử”, ông Tuyến nói.

Dân trí

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm