Và đa số dự án đầu tư của Nhật Bản vào thành phố đều phát triển rất tốt. Nhiều dự án sau khi hoạt động được một thời gian đều xin mở rộng đầu tư. Năm vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM đã kết nạp thêm 70 thành viên, nâng tổng số thành viên của Hiệp hội lên trên 700 doanh nghiệp.
Ông Takashi Sakakibara, Phó Tổng Giám đốc Cty Nikken Việt Nam cho biết, sự cố đình công xảy ra vừa qua không làm ông cảm thấy bất an, bởi những động thái của chính quyền địa phương khiến ông an tâm và tiếp tục có kế hoạch mở rộng đầu tư kinh doanh lâu dài.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP, thì "Quan hệ giữa VN và Nhật Bản đã phát triển vượt bậc và đạt nhiều thành tựu lớn trên tất cả các lĩnh vực. TP.HCM luôn phát huy vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của VN góp phần rất lớn vào việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nhật”.
Kết quả khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO) về tình hình hoạt động của doanh nghiệp Nhật Bản tại châu Á và châu Đại Dương cho thấy, có hơn 70% doanh nghiệp Nhật Bản tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam và định hướng sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh.