| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Hỗ trợ Lào phát triển đàn bò thịt

Thứ Ba 08/08/2017 , 09:08 (GMT+7)

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào nói chung, TP.HCM và thủ đô Viêng Chăn (Lào) nói riêng, TP.HCM đã hỗ trợ phát triển giống bò thịt cho thủ đô Viêng Chăn.

Theo đó, TP đã giao Sở NN-PTNT phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ các nội dung gồm: Hỗ trợ 50 con giống bò thịt, trong đó có 5 bò đực tơ và 45 bò cái tơ thuộc 3 nhóm giống lai Sind, Brahman thuần và lai Red Angus đã được giám định, chọn lọc tại Cty TNHH Một thành viên Bò sữa An Phú; hỗ trợ 10.000 liều tinh cọng rạ bò thịt các giống Sind thuần, Brahman, Red Angus; các thiết bị hỗ trợ phục vụ cho công tác gieo tinh và bảo quản các liều tinh. 

Trước khi hỗ trợ giống bò thịt, TP.HCM tổ chức 2 lớp tập huấn kỹ thuật cho 10 lượt cán bộ kỹ thuật, nông dân, chủ các trang trại chăn nuôi bò thịt của Lào tại TP, với các nội dung: Giới thiệu một số giống bò thịt, công tác chọn giống bò thịt, kỹ thuật gieo tinh cọng rạ; xây dựng chuồng trại, dinh dưỡng và thức ăn, kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng bò, bê; giới thiệu một số giống cỏ cao sản, xây dựng đồng cỏ chăn thả, xây dựng đồng cỏ thu cắt theo quy mô trang trại (diện tích, hệ thống tưới, giếng...); chăm sóc, thu hoạch đồng cỏ và dự trữ thức ăn (ủ chua); phòng và điều trị bệnh một số bệnh thường gặp trên bò; theo dõi đánh giá khả năng thích nghi, sinh trưởng và phát triển của đàn giống bò thịt tại thủ đô Viêng Chăn.

Xem thêm
Đề xuất không xử phạt hành chính thuốc thú y chưa kịp công bố hợp quy

Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ không xử phạt thuốc thú y đã được cấp chứng nhận lưu hành nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy từ ngày 14/2/2024 đến ngày 31/5/2025.

Giá ớt giảm mạnh, nông dân không buồn thu hoạch

QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất