| Hotline: 0983.970.780

TPHCM: Lại rắc rối “hậu” Vedan!

Thứ Tư 22/09/2010 , 09:21 (GMT+7)

Hôm qua (21/9), BCĐ giải quyết bồi thường huyện Cần Giờ tổ chức cuộc họp thông báo tiến độ giải quyết chi trả tiền bồi thường thiệt hại của Vedan cho nông dân.

Theo thống kê đến cuối ngày 20/9, đã có thêm 500 đơn kiện đòi bồi thường, khiếu nại, thắc mắc của các hộ dân, trong đó, có nhiều đơn các hộ dân tố lẫn nhau kiểu: “Nhà ông A không sản xuất, lẽ ra không có tên trong danh sách bồi thường”.

Trong số này, có 431 hộ dân không thuộc danh sách niêm yết được bồi thường. Ngoài ra, trong danh sách niêm yết 357/839 hộ dân được nhận tiền bồi thường của Vedan đợt 1, sẽ có 30 hộ dân phải tiến hành kê khai lại từ đầu. Do còn “rối rắm” trong quá trình thống kê thiệt hại, giải quyết khiếu nại, nên huyện lùi thời hạn chốt danh sách phân chia tiền bồi thường đợt 1 cho 357 hộ dân, dự kiến vào cuối tháng 10/2010 mới xong.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.