Theo tài liệu từ Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, rừng Cần Giờ (chủ yếu là cây đước, sú, vẹt…) được trồng vào năm 1978 với mục tiêu ban đầu là khôi phục nhanh vùng rừng sác đã bị hủy diệt bằng chất độc hóa học. Một góc rừng Cần Giờ
Đến nay, rừng đước Cần Giờ đã được khôi phục thành công với tổng diện tích 37.236,9 ha trong đó diện tích rừng là 30.530,21 ha với 97% là cây đước, còn lại là một số cây khác như mắm, sú…
Rừng Cần Giờ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều hoà môi trường và được xem là “lá phổi xanh”, rừng phòng hộ môi trường của TP.HCM. Năm 2001, rừng Cần Giờ được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Để gìn giữ và phát triển rừng Cần Giờ, Sở NN-PTNT TPHCM đã phối hợp với các ngành chức năng, đồng thời tham khảo ý kiến các số chuyên gia ngành lâm nghiệp để tìm phương án khắc phục.
Đến nay, các ý kiến đều thống nhất với giải pháp sẽ tỉa thưa rừng để cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn.